APEC kêu gọi tăng cường hợp tác đa phương, cải cách WTO

Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ngày 17/11 ra tuyên bố chung kêu gọi hợp tác đa phương hiệu quả để đối phó với nhiều thách thức trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, môi trường, an ninh lương thực, an ninh năng lượng.
Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao APEC ở Lima, Peru, ngày 16/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tuyên bố Machu Picchu được đưa ra sau Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 31 tại Lima (Peru), những thay đổi chưa từng có và nhanh chóng vẫn đang định hình thế giới ngày nay. Về vấn đề này, các nhà lãnh đạo APEC đã ghi nhận những thay đổi lớn ảnh hưởng đến các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, môi trường, an ninh lương thực, an ninh năng lượng.

Tuyên bố cho rằng “hợp tác đa phương hiệu quả thậm chí còn quan trọng hơn trong bối cảnh hiện nay”. Các nhà lãnh đạo APEC cũng nhắc lại cam kết thúc đẩy hội nhập kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương, cũng như tiếp tục củng cố môi trường thương mại và đầu tư khu vực để ứng phó với các thách thức toàn cầu mới nổi. Để xúc tiến kế hoạch này, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua “Tuyên bố Ichma về Diện mạo mới của Khu vực thương mại tự do” trong chương trình nghị sự châu Á-Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo APEC tái khẳng định cam kết tăng cường kết nối chuỗi cung ứng để thiết lập các chuỗi cung ứng an toàn, có khả năng phục hồi cao, bền vững và toàn diện.

Tuyên bố Machu Picchu còn nhắc lại cam kết đẩy nhanh tiến trình thực thi đầy đủ Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Các nền kinh tế thành viên APEC đặt mục tiêu nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và mức độ tin cậy của thương mại thông qua biện pháp cải thiện các hệ thống một cửa, số hóa các quy trình chính và thúc đẩy thương mại không giấy tờ xuyên biên giới.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo APEC cho biết sẽ đẩy nhanh tiến trình thảo luận với các thành viên khác của WTO với mục tiêu xây dựng thành công hệ thống giải quyết tranh chấp hoạt động đầy đủ và hiệu quả mà mọi thành viên đều có thể tiếp cận vào năm 2024.

Trong tuyên bố Machu Picchu, các nhà lãnh đạo APEC nhấn mạnh lập trường ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật pháp với WTO nằm ở vị trí cốt lõi, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu cải cách WTO để nâng cấp toàn bộ chức năng của tổ chức này.

Trung Kiên - Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.