APEC 2024: Hàn - Mỹ - Nhật nhấn mạnh cam kết tăng cường hợp tác

Ngày 15/11, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã gặp nhau tại thủ đô Lima của Peru, bên lề tuần lễ cấp cao Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Hàn - Mỹ - Nhật kể từ sau hội nghị thượng đỉnh tại Trại David (Mỹ) hồi năm ngoái.

Chú thích ảnh
(Từ trái sang) Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba trong cuộc gặp ba bên tại Lima, Peru ngày 15/11/2024. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã nhất trí thành lập ban thư ký chung nhằm thúc đẩy hợp tác 3 bên. Tuyên bố nêu rõ việc thành lập ban thư ký nhằm liên kết chặt chẽ hơn các mục tiêu và hành động 3 bên để đưa khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thành “một khu vực thịnh vượng, kết nối, kiên cường, ổn định và an toàn”.

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự ủng hộ của 3 nước đối với một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ tự do và rộng mở, cũng như cam kết của 3 nước tiếp tục củng cố an ninh và hòa bình khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như ủng hộ vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cấu trúc khu vực do ASEAN đứng đầu. Ba nhà lãnh đạo  phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở các vùng biển của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và ghi nhận tầm quan trọng của việc phản đối các yêu sách hàng hải phi pháp ở Biển Đông.

Cũng tại cuộc gặp, 3 nhà lãnh đạo còn thảo luận nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong đó có các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ngoài cuộc gặp 3 bên trên, Tổng thống Mỹ cũng đã gặp riêng rẽ Thủ tướng Nhật Bản Ishiba và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, thảo luận mối quan hệ song phương.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.