Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 22

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, sáng 6/4, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 22 (AFMM-22) đã chính thức khai mạc tại Singapore dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính nước chủ nhà Heng Swee Keat.
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 22 ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Vịnh- Phóng viên TTXVN tại Singapore

Tham dự hội nghị có đại diện Ban thư ký ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô khu vực ASEAN+3 (AMRO) và đại diện cơ quan tài chính các quốc gia thành viên. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Heng Swee Keat nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế khu vực có sự tăng trưởng lạc quan. Theo thống kê của IMF, tăng trưởng kinh tế của các nước ASEAN trong năm 2017 đạt mức 5,1% và được hy vọng sẽ tiếp tục giữ vững nhịp độ trong năm 2018.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng nền kinh tế khu vực cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức nổi lên từ chủ nghĩa bảo hộ và căng thẳng về thương mại, xu hướng cực đoan có chiều hướng gia tăng... nếu không được quản lý tốt sẽ đe dọa tới chiến lược tăng trưởng chung.

Trong bối cảnh đó, với cương vị Chủ tịch ASEAN 2018, Singapore cam kết nỗ lực cùng với các nước thành viên thúc đẩy đầu tư và thương mại hơn nữa giữa các nền kinh tế, trong đó đặc biệt chú trọng việc thúc đẩy tài chính cho các dự án cơ sở hạ tầng mang tính liên kết trong khu vực.

Tại hội nghị lần này, các bộ trưởng cũng cập nhật tiến độ triển khai các sáng kiến trong tiến trình hợp tác tài chính ASEAN, bao gồm: Thúc đẩy tự do hóa thị trường vốn, Tài chính cơ sở hạ tầng, Hợp tác Bảo hiểm ASEAN, Hợp tác Hải quan ASEAN, Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Diễn đàn Thuế ASEAN... cũng như cập nhật những tiến độ đã đạt được trong các sáng kiến hợp tác tài chính ASEAN+3 bao gồm Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3, Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai, Sáng kiến Phát triển thị trường trái phiếu châu Á.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng cũng sẽ chia sẻ quan điểm về các ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2018 của Singapore, trong đó có nội dung huy động đầu tư tư nhân cho cơ sở hạ tầng, tài trợ và bảo hiểm rủi ro thiên tai.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.