Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 17

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, sáng 15/11, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 17 (ADMM-17), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 10 và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại Jakarta.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị ADMM 17. Ảnh: Đào Trang /Pv TTXVN tại Indonesia

Với chủ đề “Hòa bình, Thịnh vượng và An ninh”, ADMM-17 dự kiến thảo luận và thông qua Hướng dẫn thực hiện tư cách quan sát viên của Timor Leste tại ADMM, ADMM+ và các hội nghị liên quan; Báo cáo của Hội nghị các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) và Chương trình công tác ADMM giai đoạn 2023-2026.

Hội nghị cũng sẽ xem xét thông qua nhiều văn kiện, trong đó có các Dự thảo tài liệu khái niệm về việc triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong lĩnh vực quốc phòng và làm hài hòa các sáng kiến của ADMM và ADMM+, Dự thảo tài liệu thảo luận về việc sử dụng các tài sản quân sự của các quốc gia thành viên ASEAN để hỗ trợ an ninh lương thực trong khu vực; Dự thảo tuyên bố chung Jakarta vì hòa bình, thịnh vượng và an ninh.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đào Trang/Pv TTXVN tại Indonesia

Trong khi đó, ADMM+ lần thứ 10 dự kiến sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế; công bố đồng Chủ tịch Nhóm công tác chuyên gia ADMM+ mới giai đoạn 2024-2027; thông qua Dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị về phụ nữ, hòa bình và an ninh và thảo luận các vấn đề khác cùng quan tâm.

Bên lề hội nghị, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Mỹ sẽ có cuộc gặp không chính thức nhằm thảo luận về việc tăng cường khả năng của ASEAN trong việc giải quyết các mối đe dọa đang gia tăng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như trao đổi quan điểm và cơ hội hợp tác nâng cao năng lực thể chế quốc phòng của ASEAN, mở rộng các hoạt động hợp tác ASEAN-Mỹ, trong đó có việc tổ chức diễn tập quân sự chung.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự Hội nghị. Ảnh: Đào Trang /Pv TTXVN tại Indonesia

Nhân dịp này, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Nhật Bản cũng sẽ có cuộc gặp không chính thức, trong đó tập trung thảo luận về tiến trình hợp tác quốc phòng giữa hai bên trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sẽ tham dự kỳ hội nghị lần này nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong ASEAN nói chung, trong hợp tác kênh quốc phòng-quân sự ASEAN nói riêng, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong ASEAN, cũng như giữa ASEAN với các đối tác ngày càng thực chất và hiệu quả.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.