Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) sáng 26/4 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur của Malaysia.

Sáng 26/4, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur của Malaysia.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (thứ 5, trái sang) chụp ảnh cùng Ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN tại hội nghị. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, các Bộ trưởng Ngoại giao của tất cả 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự hội nghị, gồm các ông Lim Jock Seng, Hor Namhong (Campuchia), bà Retno LP Marsudi (Indonesia), ông Thongloun Sisoulith (Lào), U Wunna Maung Lwin (Myanmar), Albert del Rosario F (Philippines), K. Shanmugam (Singapore), Tanasak Patimapragorn (Thái Lan) và Bộ trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ảnh 2

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại hội nghị. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hội nghị dự kiến tập trung thảo luận các vấn đề về Cộng đồng ASEAN, xây dựng Tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 và các văn bản liên quan, cũng như những tiến bộ trong việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) để giải quyết các tranh chấp trong khu vực.


Hội nghị AMM là sự kiện mở màn của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26, diễn ra trong hai ngày 26 và 27/4. Theo lịch trình, cùng với Hội nghị AMM, các hội nghị khác như Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 13, hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 12, Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 16, Diễn đàn lãnh đạo ASEAN cũng sẽ diễn ra trong ngày 26/4.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.