Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 46

Sáng 30/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thủ đô Bandar Seri Begawan, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 46 đã khai mạc. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự.

Sáng 30/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 46 đã khai mạc, với sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ 10 nước thành viên. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 46 ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tới dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Bandar Seri Begawan ngày 29/6. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei, Hoàng thân Mohamed Bolkiah nhấn mạnh nội dung chính của hội nghị lần này là rà soát việc thực hiện các quyết định của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 22 (diễn ra tháng 4/2013 tại Bandar Seri Begawan) và tìm kiếm phương thức tăng cường hòa bình và ổn định trên toàn khu vực.

Bộ trưởng Mohamed Bolkiah bày tỏ hy vọng trong khuôn khổ Hội nghị AMM-46 và các hội nghị liên quan, các bộ trưởng ASEAN sẽ bám sát ý tưởng về vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường mối quan hệ với các nước và hướng tới hiện thực hóa thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Nội dung trọng tâm các cuộc thảo luận tại hội nghị bao gồm: Quyết tâm xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, một Cộng đồng ASEAN “liên kết về kinh tế, gắn kết về chính trị, và cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội”; tăng cường quan hệ đối ngoại và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, cũng như vai trò nòng cốt của Hiệp hội trong xử lý những vấn đề quan trọng ở khu vực, thúc đẩy liên kết và kết nối ASEAN làm động lực để từ đó mở rộng kết nối ra khu vực Đông Á; nhấn mạnh vai trò chủ động của ASEAN trong việc đảm bảo môi trường hòa bình của khu vực, an ninh và ổn định, phát huy hơn nữa các công cụ, diễn đàn chính trị, an ninh ở khu vực như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), cũng như những văn kiện như Hiệp ước Thân thiện và hợp tác Đông Nam Á (TAC), tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có Vũ khí hạt nhân (SEANWFZ)…, đồng thời ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng cũng đề cập đến tầm quan trọng của hòa bình, an ninh an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông, bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và các cam kết trong Tuyên bố 6 điểm của ASEAN, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.