Khai mạc Hội chợ quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2025 

Tối 1/10, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội chợ quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây (EWEC) – Đà Nẵng 2025. 
Chú thích ảnh
Các đại biểu, lãnh đạo thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Hội chợ lần này quy tụ hơn 220 gian hàng của trên 150 đơn vị trong nước và quốc tế; trong đó, có sự tham gia của 10 trung tâm khuyến công, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước; 10 tổ chức quốc tế, doanh nghiệp từ các quốc gia như Liên bang Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Myanmar...

Các sản phẩm và hàng hóa được trưng bày phong phú, đa dạng và đảm bảo chất lượng, gồm: sản phẩm của các địa phương (các sản phẩm chủ lực, tiêu biểu, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), đặc sản vùng miền,...), các ngành hàng như điện tử - công nghệ; thực phẩm - nông sản; hàng gia dụng và các dịch vụ khác. 

Chú thích ảnh
Du khách quốc tế tham quan, mua sắm tại Hội chợ. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, hội chợ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, khi đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc tế đầu tiên được tổ chức kể từ sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chính thức hợp nhất, đánh dấu khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của thành phố Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau với các nước trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây và các quốc gia trong vùng.

Hội chợ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị xúc tiến thương mại trên cả nước cũng như các tổ chức quốc tế.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm gian hàng đặc sản Lào. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, Hội chợ EWEC 2025 đã mang đến không gian trưng bày đa dạng, phong phú, giới thiệu hàng hóa - dịch vụ đặc trưng, tạo cơ hội xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Sự kiện không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng, mà còn thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ, kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước hướng tới xuất khẩu.

Đồng thời, hội chợ cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm của các địa phương khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Điểm nhấn của hội chợ là Hội nghị kết nối giao thương xúc tiến xuất khẩu tập trung thảo luận định hướng xuất khẩu giai đoạn 2025–2030, cơ hội tại các thị trường trọng yếu (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Indonesia…) và giải pháp phát triển logistics gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng – động lực mới cho xuất khẩu miền Trung. 

Chú thích ảnh
Nghệ nhân điêu khắc mộc biểu diễn tại Hội chợ. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khu vực Nam Trung Bộ cũng được Ban tổ chức trang bị thêm kiến thức về chuyển đổi số, đặc biệt là thực hành trực tiếp, kết hợp chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn cụ thể.

Ngoài ra, còn có chương trình văn nghệ hàng đêm với các ca sỹ, nhóm nhạc, vũ đoàn nổi tiếng. Hội chợ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 6/10, mở cửa tự do cho du khách tham quan.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.