Khai mạc Giải vô địch khiêu vũ Tango thế giới

Hơn 500 cặp vũ công đến từ khắp các châu lục tham gia Giải vô địch khiêu vũ tango thế giới lần thứ XI, khởi tranh ngày 19/8 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Hơn 500 cặp vũ công đến từ khắp các châu lục tham gia Giải vô địch khiêu vũ Tango thế giới lần thứ XI, khởi tranh ngày 19/8 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Khai mạc Giải vô địch khiêu vũ Tango thế giới ảnh 1

Vũ điệu Tango có sức cuốn hút mạnh mẽ (ảnh: buenosaires.gob)

Cũng như các giải trước, phần lớn trong số 556 cặp nhảy tranh tài năm nay là của nước đăng cai. Các cặp nghệ sĩ còn lại đến thừ 36 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nga, Hy Lạp, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều nước Mỹ Latinh. Để được có mặt tại Buenos Aires, các cặp vũ công nước ngoài phải qua vòng đấu loại tại Trung Quốc, Nga, Italy, Uruguay, Chile, Colombia, Hy Lạp hoặc Mỹ.

Cuộc thi được tổ chức với hai nội dung: Tango phòng khách (với phong cách truyền thống) và Tango sân khấu (mang tính chất biểu diễn). Giải năm nay sẽ kéo dài tới ngày 27/8.

Giải vô địch khiêu vũ Tango thế giới là một trong những nội dung chính của Lễ hội Tango Buenos Aires do chính quyền thành phố này tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh và gìn giữ những giá trị của thể loại âm nhạc và khiêu vũ từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2009.

Lễ hội năm nay khai mạc hôm 14/8 với sự tham gia của khoảng 2.000 nghệ sĩ. Theo Ban tổ chức, ngày hội tango lớn nhất thế giới này gồm nhiều hoạt động như hòa nhạc, trình diễn vũ điệu, hội thảo, hội chợ và lớp học Tango. Ước tính năm nay sự kiện này sẽ thu hút trên 500.000 người dân tham gia.

Ra đời cách đây trên 100 năm tại khu vực hạ lưu dòng Sông Bạc, ngày nay Tango đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong xã hội Argentina và Uruguay và được phổ biến tới nhiều nước trên khắp các châu lục.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.