Khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025

Ngày 27/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan Lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 do UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức.
Chú thích ảnh
Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi Lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nêu rõ: Ngày nay, hoa kiểng Sa Đéc không chỉ đi ra chợ Tết, hội hoa Xuân mà còn đi vào du lịch trải nghiệm, nghệ thuật sắp đặt, thiết kế cảnh quan, không gian công cộng, giáo dục thẩm mỹ, và cả những ngành công nghiệp, ngành kinh tế sáng tạo mới. Đồng Tháp cần tự tin bước vào hành trình của tư duy đổi mới sáng tạo để xây dựng một ngành kinh tế di sản. Sa Đéc không chỉ có làng hoa, mà còn có làng bột, có kiến trúc và văn hoá đình chùa, nhà cổ, biệt thự xưa, và còn cả những lò gạch cũ. Tất cả đều có thể trở thành kinh tế di sản nếu biết cách khai thác, sáng tạo...

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến ngày 4/1/2026 với chuỗi hoạt động như cuộc thi ảnh nghệ thuật hưởng ứng Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc, hội thi cổng hoa, đường hoa, vườn hoa, công sở đẹp, hội thi nhà vườn chăm sóc, trang trí cây đẹp, chương trình livestream giới thiệu, quảng bá, kinh doanh sản phẩm hoa kiểng, hoạt động khinh khí cầu với chủ đề “Sa Đéc - bay lên với muôn sắc hoa”, diễu hành “phụ nữ với áo dài hoa”, đêm kể một chuyện tình - nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê,…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại thông tin, tiếp nối thành công của Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023 với chủ đề "Tình đất - Tình hoa", Festival lần thứ hai lần này với thông điệp "Sắc hoa ngày mới", không chỉ là một sự kiện văn hóa - du lịch mà còn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của làng hoa Sa Đéc trong hành trình đổi mới, phát triển bền vững và vươn tầm giá trị.

Sa Đéc giờ đây không còn là một làng hoa khiêm tốn ven sông, mà đã vươn mình trở thành trung tâm sản xuất hoa - kiểng lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 2.000 chủng loại hoa, cung cấp trên 15 triệu sản phẩm mỗi năm, phân phối khắp cả nước, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, mang lại giá trị kinh tế cao. Festival Hoa - Kiểng Sa với chuỗi hoạt động phong phú, từ các hội thảo ứng dụng công nghệ cao đến các không gian nghệ thuật thực cảnh, trình diễn thời trang hoa, Festival là bước đi nhằm nâng tầm chuỗi giá trị ngành hàng hoa - kiểng.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao Giấy chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc. 

Đặc biệt, tại Quyết định 4896/QD-BHVTTDL, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã quyết định đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể: Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống đối với Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Đây không chỉ là một danh hiệu, mà là sự tôn vinh những giá trị văn hóa, được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Mỗi nhà vườn, mỗi người dân Sa Đéc chính là một "Đại sứ du lịch", góp phần lan tỏa giá trị, nét độc đáo của làng hoa trăm năm tuổi đến với bạn bè, du khách gần xa, ông Phạm Thành Ngại chia sẻ.

Tin, ảnh: Hồng Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.