Khai mạc Đối thoại Ấn Độ-ASEAN lần thứ 5 tại New Delhi

Đối thoại Ấn Độ - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 5 ( Delhi Dialogue-V) đã diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ chiều 19/2. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng ngoại giao Pham Quang Vinh dẫn đầu tham dự hội nghị.

Đối thoại Ấn Độ - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 5 ( Delhi Dialogue-V) đã diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ chiều 19/2. Chủ đề của Đối thoại lần này là “Ấn Độ-ASEAN: Tầm nhìn về đối tác và thịnh vượng”. Đây là một hội nghị thường niên, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế, các quan chức chính phủ, các chuyên gia…từ các nước ASEAN và Ấn Độ. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng ngoại giao Pham Quang Vinh dẫn đầu tham dự hội nghị.

Khai mạc Đối thoại Ấn Độ-ASEAN lần thứ 5 tại New Delhi ảnh 1

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh phát biểu tại Đối thoại Ấn Độ-ASEAN lần thứ 5.

Trong hai ngày làm việc, Đối thoại Ấn Độ-ASEAN lần thứ 5 tập trung thảo luận các chủ đề : “Hợp tác an ninh Ấn Độ-ASEAN: Tiến tới hoà bình và ổn định”; “Những thách thức an ninh không truyền thống: an ninh lương thực, quản lý nguồn nước và dịch bệnh”; “ Tương lai của thị trường năng lượng toàn cầu: vai trò của năng lượng mới và năng lượng tái tạo trong phát triển bền vững:; “Hợp tác giữa các nước Campuchia, Lào, Mianma, Việt Nam (CLMV) và khu vực Đông-Bắc Ấn Độ: những cơ hội và thách thức”; và chủ đề “Mở rộng các mạng lưới thông qua kết nối: trên bộ, trên biển và trên không”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid nhấn mạnh chủ đề của Đối thoại năm nay : “ Ấn Độ-ASEAN: Tầm nhìn về đối tác và thịnh vượng” đã tóm lại khát vọng chung của Ấn Độ và ASEAN trong việc đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược vì hoà bình, tiến bộ và thịnh vượng chung. Quan hệ Ấn Độ với các thành viên ASEAN đã được thể hiện rõ trong dòng tư tưởng, văn hoá, sự hiểu biết và hành động; sự kết nối cuả các nền văn minh, lịch sử trao đổi thương mại và giáo dục.

Trong thời kỳ hiện đại, hai bên không chỉ có thể tái khám phá mối liên hệ này mà còn thúc đẩy mối quan hệ đó tới những lĩnh đa dạng vì lợi ích của nhân dân Ấn Độ và ASEAN… ASEAN và Ấn Độ đang và sẽ tiếp tục là những đối tác tự nhiên trong giải quyết những yêu cầu chung về phát triển kinh tế và thịnh vượng. Ấn Độ và ASEAN cùng chung tầm nhìn về một châu Á hoà bình, thịnh vượng và đang trỗi dậy. Hai bên có một không gian kinh tế năng động, là nơi chiếm 1/4 dân số thế giới và GDP kết hợp lên tới 3.800 tỷ USD...Thương mại giữa ASEAN-Ấn Độ tăng hơn 22% trong vài năm qua và tăng tới 37% trong năm 2011-2012 đã giúp hai bên vượt mục tiêu kim ngạch thương mại 70 tỷ USD trước thời hạn vào năm ngoái; hai bên đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD vào năm 2015. Hai bên đã cùng giải quyết những thách thức không truyền thống và bảo vệ môi trường an ninh-chính trị chung. Ấn Độ cũng đã tích cực tham gia các diễn đàn ASEAN…; Ấn Độ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong “kiến trúc” khu vực.

Ngoại trưởng Khurshid cũng nói đến quan hệ hợp tác chống khủng bố quốc tế, chống tội phạm có tổ chức liên quốc gia, chống rửa tiền, chống buôn lậu ma tuý và vấn đề an ninh mạng. Ông nhấn mạnh đến sự kết nối Ấn Độ với ASEAN thông qua địa lý, thể chế hoặc giữa con người với con người. Các dự án đường cao tốc Ấn Độ-Mianma-Thái Lan đang đạt tiến bộ; để mở rộng tuyến đường này tới Campuchia, Lào và Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa…

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã nhấn mạnh đến chính sách “hướng Đông” của Ấn Độ được thực hiện từ năm 1991, trong đó có nỗ lực tăng cường quan hệ với các nước ASEAN. Trong hai thập niên qua ASEAN đã liên kết với Ấn Độ trong mối quan hệ tăng lên nhanh chóng thành Đối tác đối thoại đầy đủ năm 1995 và được tăng cường với các hội nghị cấp cao thường niên kể từ năm 2002; năm 2012, mối quan hệ giữa hai bên đã được nâng lên đối tác chiến lược. Từ mối quan hệ chủ yếu tập trung vào hợp tác kinh tế, Đối tác ASEAN-Ấn Độ đã phát triển thành một trong những đối tác phát triển nhanh nhất, năng động nhất và toàn diện nhất của ASEAN, bao trùm các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế, văn hoá-xã hội và hợp tác phát triển… Tổng thư ký Lê Lương Minh đề nghị các quan chức ASEAN và Ấn Độ tiến hành đánh giá trung hạn về việc thực hiện kế hoạch Hành động và đề ra lộ trình hành động và hoạt động chung từ nay cho đến năm 2015…

Tin, ảnh: Minh Lý – Tiến Hiến (P/V TTXVN tại Niu Đêli)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.