Khai mạc diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tối ngày 25/9 tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 với chủ đề “Liên kết cùng phát triển - An Giang 2025”.
Chú thích ảnh
Triển lãm sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hút đông đảo người dân An Giang đến tham quan. 

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vùng Đồng bằng sông Cửu Long là trụ cột đảm bảo an ninh lương thực, trung tâm sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn về lúa gạo, thủy sản, trái cây của cả nước. Đồng bằng sông Cửu Long hiện chiếm 55% tổng sản lượng gạo, 56% sản lượng thuỷ sản và gần 32% sản lượng trái cây của cả nước. 

Thời gian qua, Đồng bằng sông Cửu Long đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đang dẫn dắt chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng xanh, giảm phát thải, chuyển đổi số và tích hợp đa giá trị, gắn sản xuất với chế biến sâu, phát triển dịch vụ và du lịch nông thôn, từng bước phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Với vai trò đó, năm 2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, định hướng và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành sự kiện được tổ chức hàng năm, luân phiên giữa các địa phương của vùng.

Sau 4 lần tổ chức, diễn đàn đã hình thành một sự kiện chung, tạo không gian kết nôi, giao lưu, chia sẻ và hợp tác trong sản xuất, quảng bá và thương mại sản phẩm OCOP của vùng. Bên cạnh đó, diễn đàn còn là không gian đề người tiêu dùng, các doanh nghiệp phân phối trong và ngoài nước có thể tiếp cận, trải nghiệm và giao thương sản phẩm OCOP.

Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 diễn ra từ ngày 25 – 28/9 là sự kiện quan trọng để Chương trình OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung bước sang một giai đoạn mới. 

Chú thích ảnh
Sản phẩm tiêu Phú Quốc đạt OCOP 3 sao của tỉnh An Giang trưng bày tại triển lãm sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Trong khuôn khổ diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025, diễn ra hoạt động thiết thực như: Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dưới sự chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, là nơi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp, nhà phân phối và các chủ thể OCOP để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước và quốc tế; hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tôn vinh những sản phẩm đặc sắc, sáng tạo, có tiềm năng vươn xa ra thị trường quốc tế; không gian trưng bày, giới thiệu và thương mại sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; không gian trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu của Việt Nam giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu OCOP trên toàn quốc, kết hợp triển lãm, giới thiệu đặc sản vùng miền và hoạt động livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho biết: Hơn 15 năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên bước ngoặt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, Chương trình OCOP đã được triển khai mạnh mẽ, có chiều sâu, trở thành điểm nhấn trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh An Giang tặng kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ Diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Với nhiều tiềm năng và lợi thế, vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện có số lượng sản phẩm OCOP lớn thứ 2 cả nước, sau vùng Đồng bằng sông Hồng với hơn 3.900 sản phẩm của hơn 2.000 chủ thể OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Trong số đó, tỷ lệ sản phẩm OCOP là thực phẩm chiếm đa số với 82,3%. Kết quả đó phản ánh hướng tiếp cận phù hợp, hướng đi trong phát triển sản phẩm OCOP các địa phương, khai thác các lợi thế của vùng về trái cây, thủy sản, lúa gạo, để phát triển các sản phẩm đặc sắc, mang sắc thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để phát triển sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2026- 2030, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần quan tâm, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển cần tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm gắn với phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP có uy tín trong nước và xuất khẩu theo hướng thân thiện môi trường, phát triển xanh và bền vững. Trong đó cần quan tâm xây dựng các vùng nguyên liệu đặc sản của OCOP theo quy hoạch sản xuất và đạt chuẩn. Đồng thời phát triển sản sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch, các lễ hội văn hóa truyền thống và tổ chức các sự kiện tạo không gian mở để quảng bá sản phẩm OCOP…

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.