Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long năm 2011

Ngày 19/10, tại Cà Mau, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, ngành liên quan đã chủ trì phiên khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 19/10, tại Cà Mau, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, ngành liên quan đã chủ trì phiên khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dự diễn đàn có trên 500 đại biểu gồm các nhà quản lý, các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, nhà khoa học trong nước và nước ngoài.

Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long năm 2011 ảnh 1

Nuôi cá tra là một thế mạnh của ĐBSCL.

Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long ra đời trên cơ sở về sự cần thiết của mối quan hệ liên kết và hợp tác kinh tế giữa các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL – The MeKong Delta Economic Cooperation (gọi tắt là MDEC) thành lập năm 2007. Từ đó đến nay, các địa phương luân phiên nhau tổ chức diễn đàn mỗi năm một lần. Năm đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, sau đó lần lượt các tỉnh Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang. Năm 2011 tỉnh Cà Mau đăng cai tổ chức diễn đàn với chủ đề “ĐBSCL – liên kết phát triển bền vững”.

Trong 3 ngày làm việc, Diễn đàn tập trung thảo luận 5 chủ đề lớn; theo đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì “Hội thảo khoa học về cơ chế liên kết vùng ĐBSCL”, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì “Hội nghị xúc tiến thương mại ĐBSCL”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì “Diễn đàn doanh nghiệp ĐBSCL năm 2011”, Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế chủ trì “Hội nghị hợp tác kinh tế quốc tế vùng ĐBSCL”. Ban tổ chức Diễn đàn cũng tổ chức hội nghị về hợp tác kinh tế ĐBSCL – Cà Mau 2011.

Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long có sự đồng chủ trì của UBND các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam./.


Trần Thành Nên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.