Khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2014

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2014 và có bài phát biểu tại phiên khai mạc trong ngày 10/4.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, từ ngày 8-11/4, Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) 2014 đã được tổ chức tại Hải Nam, Trung Quốc với sự tham dự của 1.500 đại biểu, gồm các nhà lãnh đạo của hơn 10 nước, các học giả uy tín, các doanh nghiệp và truyền thông quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn và có bài phát biểu tại phiên khai mạc trong ngày 10/4.

Khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2014 ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: Hải Yến (Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc)

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh châu Á đang đứng trước cơ hội và sứ mệnh vươn lên mạnh mẽ không chỉ vì mình mà còn góp phần ngày càng quan trọng trong giải quyết những vấn đề chung của nhân loại; khẳng định châu Á không chỉ thừa hưởng những sáng tạo và công nghệ từ các nước phát triển mà còn đang tạo ra ngày càng nhiều công nghệ cho mình và thế giới; đánh giá việc các nền kinh tế châu Á đang hướng tới sự tăng trưởng bao trùm và bền vững là phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, để tìm một hướng đi mới, một mô hình phát triển mới, tăng trưởng bền vững, cần cổ vũ sáng tạo và coi sáng tạo, đổi mới công nghệ như một động lực. Trong quá trình này, cần tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế và giữa các khu vực thông qua các khuôn khổ hợp tác như Cộng đồng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và các hiệp định thương mại tự do khác. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng tương lai châu Á và động lực tăng trưởng của châu Á chỉ có ý nghĩa khi môi trường khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác. Các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, dù giàu có hay còn nghèo cũng đều cần môi trường ổn định để phát triển. Mọi bất đồng, tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, với sự chân thành và lòng tin. Hợp tác cùng có lợi, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, cùng chia sẻ trách nhiệm trước những vấn đề chung là nhân tố không thể thiếu nhằm bảo đảm cho sự tăng trưởng bền vững của cả khu vực cũng như của toàn thế giới. Việt Nam luôn nỗ lực hợp tác cùng các dân tộc, đối tác trên tinh thần và vì mục tiêu đó.

BFA 2014 có chủ đề “Tương lai mới của Châu Á: Xây dựng động lực tăng trưởng mới”, gồm 30 phiên thảo luận, trong đó có một số chủ đề đáng chú ý: triển vọng kinh tế châu Á 2014, chuyển đổi chuỗi cung ứng toàn cầu và sự trỗi dậy của thị trường tiêu dùng châu Á, bẫy thu nhập trung bình, khôi phục năng lực cạnh tranh của châu Á và các thị trường mới nổi, xu hướng công nghệ thông tin, biến đổi khí hậu,...

Diễn đàn cũng đã nghe phát biểu của thủ tướng các nước: Australia, Hàn Quốc, Lào, Namibia, Pakistan và Phó Thủ tướng Nga xoay quanh chủ đề “Tương lai mới của Châu Á: Xây dựng động lực tăng trưởng mới”.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.