Khai mạc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 ở Đà Lạt

Sáng 23/5, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn tại trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại Đà Lạt sáng 23/5. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, thông qua chuỗi hoạt động của Đại lễ Phật đản năm nay, Ban tổ chức mong muốn góp phần giới thiệu hình ảnh Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân trong thời đại mới.

Đồng thời cũng hướng đến xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, hướng thiện trong nhân dân, sống trách nhiệm với cộng đồng và quê hương, góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, nhân ái và phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức trong lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại Đà Lạt sáng 23/5. 

Đại lễ Phật đản (Vesak), kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, được Liên hợp quốc công nhận là lễ hội văn hóa tôn giáo quốc tế vì hòa bình. Sự kiện năm nay được tổ chức tại trung tâm Đà Lạt trong thời gian xuyên suốt từ 23 - 31/5 với chuỗi hoạt động văn hóa - tâm linh - thiện nguyện quy mô lớn, dự kiến quy tụ hàng chục nghìn Chư Tôn Đức, Phật tử, du khách và cộng đồng cùng tham dự.

Trong đó, chuỗi hoạt động chính "Hành trình trải nghiệm" gồm 15 hoạt động như lễ rước Phật đản sanh, lễ thắp sáng 7 đóa sen trên hồ Xuân Hương, hội chợ trưng bày ẩm thực chay và văn hóa Phật giáo, trưng bày tranh "Con đường giác ngộ", trao học bổng từ bi và nhà tình thương, phiên chợ 0 đồng "Chia sẻ yêu thương", diễu hành xe hoa quanh trung tâm Đà Lạt…

Cùng với đó là các hoạt động an sinh - thiện nguyện mở rộng hướng đến cộng đồng địa phương như thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng; thăm và hỗ trợ các cơ sở bảo trợ xã hội; hưởng ứng chương trình trồng cây xanh lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo tinh thần Đạo Phật.

Chú thích ảnh
Các tăng ni tất bật chuẩn bị cho hoạt động “Hội chợ ẩm thực chay” sẽ diễn ra trong tuần lễ Phật đản 2026 tại Đà Lạt từ 23 - 31/5. 

Tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức phát động các cuộc thi sáng tác phục vụ lễ hội Phật giáo Việt Nam, gồm các lĩnh vực: kịch bản văn học, âm nhạc, kiến trúc và mỹ thuật. Các cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao; góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam trong đời sống đương đại.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN )

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.