Khai mạc Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 36 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Ngày 27/4, tại Hội thánh Tin lành Hoành Nhị, xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 36 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) với sự tham dự của trên 550 đại biểu chính thức.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tiến Trọng (bên trái ), Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 36 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), chiều 27/4/2022. 

Đọc diễn văn khai mạc, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) cho biết, Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 36 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) diễn ra với chủ đề "Sống bởi đức tin". Trong Đại hội lần này, Đại hội đồng sẽ thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 35 (2017 - 2021); thảo luận về phương hướng phát triển Hội thánh trong giai đoạn mới; thông qua Dự thảo Hiến chương đã được các Hội thánh cơ sở và Ban Trị sự Tổng hội đương nhiệm đóng góp ý kiến; bầu cử Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 36 (2022 - 2026).

Nhiệm kỳ 35, vượt qua những khó khăn, Giáo hội có thêm 232 Hội thánh, điểm nhóm với 41.183 tín đồ; 479 mục sư truyền đạo được công nhận chức danh. Hội thánh địa phương có kế hoạch xây dựng và phát triển về số lượng và chất lượng nhằm nâng cao đời sống thuộc linh cho các tín nhân. Hội thánh cơ sở đã có những chuyển biến tích cực trong sinh hoạt thuộc linh; các sinh hoạt ban ngành, lứa tuổi, hoạt động thiện nguyện được quan tâm...

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) được Nhà nước công nhận từ năm 1958. Từ ngày được công nhận đến nay, Hội thánh hoạt động tôn giáo theo tôn chỉ "Yêu Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, thực hiện công bằng bác ái, tự do, bình đẳng, lao động" và thực hiện đường hướng "Sống phúc âm, phụng sự thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc". 

Hội thánh hiện có 255.000 tín đồ (92% là người dân tộc thiểu số, đông nhất là đồng bào Mông) bằng 85% tổng số người theo đạo Tin lành ở khu vực phía Bắc; 550 chức sắc; 28 Hội thánh địa phương; 1.200 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ tỉnh Quảng Bình trở ra).

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) có lịch sử và truyền thống hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều chức sắc, tín hữu của Hội thánh đã nhập ngũ, hy sinh. Hội thánh cũng đã quyên góp, ủng hộ nhiều vật chất cho công cuộc tái thiết miền Bắc. 

Trong công cuộc đổi mới của đất nước, Hội thánh đã tiếp nối và phát huy đường hướng hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng dân tộc bằng những việc làm "tốt đời đẹp đạo" như: tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", "Ngày vì người nghèo" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và gần đây là Quỹ phòng, chống dịch COVID-19...

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu chúc mừng Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 36 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), chiều 27/4/2022. 

Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm nhưng ở hoàn cảnh nào, Hội thánh cũng thể hiện đường hướng hoạt động tôn giáo "Kính Chúa, yêu người". Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) luôn tích cực trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, khu phố văn minh, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo.

Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tự giác, ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của chức sắc, chức việc, tín đồ Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và khẳng định thành quả chống dịch của cả nước hôm nay có sự góp phần không nhỏ của cộng đồng các tôn giáo, trong đó có Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 36 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) diễn ra từ ngày 27-28/4.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.