Khai mạc Chương trình 'Qua những miền di sản Việt Bắc' năm 2019

Tối 4/11, tại thành phố Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn năm 2019.
Chú thích ảnh
Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Nông Quốc Thành trao Bằng chứng nhận “Hát Sli của người Nùng tỉnh Lạng Sơn” được đưa vào Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Hơn 300 diễn viên, nghệ nhân các tỉnh khu vực Việt Bắc đã mang đến Lễ khai mạc Chương trình nghệ thuật với những tiết mục văn nghệ, dân ca, dân vũ, hát then, đàn tính đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đồng thời tái hiện không gian hùng vĩ của núi rừng và để lại ấn tượng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc khu vực Việt Bắc...

Đây là hoạt động thường niên của 6 tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang, chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI do tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác phát triển du lịch; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá về miền đất, con người, văn hóa, tiềm năng du lịch, thế mạnh của các tỉnh khu vực Việt Bắc; thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tham quan và đầu tư phát triển du lịch.

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự chương trình. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên nhấn mạnh: Những năm qua, Lạng Sơn cũng như các tỉnh khu vực Việt Bắc đã có nhiều nỗ lực trong việc phát huy các tiềm năng, thế mạnh và đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch nhằm khai thác các sản phẩm du lịch từng địa phương, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, liên kết triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và phát triển sự nghiệp du lịch.

Riêng với Lạng Sơn, việc đăng cai tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI còn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá về mảnh đất, con người nơi đây với những tiềm năng, lợi thế, các cơ chế, chính sách ưu đãi, kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến với xứ Lạng…

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn trao cờ đăng cai Chương trình "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XII - năm 2020 cho lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Tại lễ khai mạc, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trao cờ đăng cai Chương trình "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XII - năm 2020 cho tỉnh Thái Nguyên.

Dịp này, thay mặt Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Nông Quốc Thành đã trao Bằng chứng nhận “Hát Sli của người Nùng tỉnh Lạng Sơn” được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI diễn ra từ ngày 3- 5/11 với các hoạt động: hội thảo giới thiệu điểm đến kết hợp triển lãm, quảng bá văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh Việt Bắc và Quảng Tây (Trung Quốc); biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; khảo sát tour, tuyến du lịch tại tỉnh Lạng Sơn; hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi; các hoạt động thể dục thể thao 6 tỉnh Việt Bắc…

Chú thích ảnh
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Trước đó, ngày 3/11, Ban Tổ chức chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI tổ chức chương trình khảo sát tour, tuyến du lịch tại tỉnh Lạng Sơn tại một số điểm du lịch tiêu biểu như: Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ (huyện Văn Lãng); Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, vườn quýt Hang Hú (huyện Bắc Sơn); Ga Quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc)…

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.