Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Sáng 18/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối năm 2021.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai giảng lớp học. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ có 166 đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của 23 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà cho biết, lớp bồi dưỡng thực hiện ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, nằm trong kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, chi bộ và cấp ủy cơ sở có vai trò, vị trí quan trọng, là nền tảng, gốc rễ của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Do vậy, việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không thể tách rời việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên cơ sở. 

Từ thực tiễn nhất thể hóa bí thư chi bộ và cấp vụ trưởng hoặc tương đương ở cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối, ông Đỗ Việt Hà cho biết, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ là cơ hội để các bí thư chi bộ và cấp ủy viên trao đổi về cách làm hay, sáng tạo, những ví dụ điển hình…, góp phần bổ khuyết cho công tác xây dựng đảng của cơ sở nói riêng, Đảng ủy Khối nói chung. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai giảng lớp học. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo đó, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng diễn ra trong 2 ngày (18-19/3), với 5 nội dung chính: Công tác tổ chức (về tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ; nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng ở đảng bộ, chi bộ cơ sở…); công tác kiểm tra, giám sát (về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát ở đảng bộ, chi bộ, công tác khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở…); công tác tuyên giáo (công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở…); công tác dân vận (triển khai công tác dân vận ở chi bộ, đảng bộ cơ sở, giải đáp thắc mắc về công tác dân vận); công tác văn phòng cấp ủy (nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy...).

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.