Khai báo F0 điều trị tại nhà – Mỗi nơi áp dụng một kiểu

Hiện nay, số ca F0 ghi nhận tại Hà Nội liên tục tăng, từ 6.000 – 8.000 ca mỗi ngày. Trong đó có nhiều F0 điều trị tại nhà đang loay hoay tìm cách khai báo với trạm y tế phường, xã. Do số lượng F0 ngày càng nhiều, nên mỗi nơi áp dụng khai báo một kiểu.
Chú thích ảnh
Hình thức khai báo F0 được người dân chia sẻ trên mạng xã hội.

Chị Thu Hằng, thuê trọ phường Vĩnh Phúc, Ba Đình (Hà Nội) cho biết: "Tôi xác định bị mắc COVID-19 từ ngày 17/2 và được chủ nhà trọ đưa cho số điện thoại của y tế phường để gọi. Tôi gọi cả chục cuộc, nhưng không liên lạc được, khi phản hồi lại với chủ nhà trọ thì được yêu cầu gọi bằng được theo số máy đó để được hỗ trợ. Đến sáng hôm sau, phải gọi vài cuộc tôi mới liên lạc được và được nhân viên y tế phường cho biết cả tháng nay “cháy máy” số điện thoại, từ người nhiễm đến nghi nhiễm đều gọi. Nhanh thì vài phút, không thì cả chục phút vì tâm lý khi bị mắc rất hoang mang cần tư vấn".

“Trung tâm y tế phường chỉ hỏi các triệu chứng và loại kit test chứ không kiểm chứng lại. Sau khi thông báo thì chiều có đại diện tổ COVID cộng đồng mang quyết định cách ly và ghi số điện thoại để add vào nhóm zalo tại địa phương. Trong nhóm có 2 bác sĩ công tác tại bệnh viện Phổi Trung ương hỗ trợ tư vấn, nên cũng đỡ lo và thực hiện theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tôi cũng đã tìm hiểu xem có hình thức khai báo điện tử nào không, nhưng không có và cán bộ địa phương cho biết không có hình thức nào khác gọi điện thoại. Với số ca mắc nhiều như hiện nay, Hà Nội nên có hệ thống khai báo điện tử vì sau này chúng tôi phải giải quyết nhiều thủ tục liên quan đến chế độ ốm đau, nghỉ dưỡng sức với cơ quan”, chị Thu Hằng cho biết.

Trong khi đó, anh Hà Trường Gia, phường Đội Cấn, Ba Đình chia sẻ: "Tôi bị mắc COVID-19 từ đầu tháng 2/2022. Tôi cũng gọi vài lần mới liên lạc được với trạm y tế phường và được yêu cầu ra trạm y tế phường test lại. Khi khẳng định dương tính COVID-19, tôi được phát ít thuốc và thực hiện cách ly. Sau khi âm tính, tôi lại phải ra phường xin giấy xác nhận để nộp cho công ty làm chế độ nghỉ ốm đau...".

“Quả thực, quay lại phường làm thủ tục cũng rất ngại vì thấy cảnh nhiều F0 đang chờ test và sợ tái nhiễm. Do đó, nếu có hình thức khai báo điện tử và xác nhận điện tử thì tốt hơn, tiện lợi cho cả nhân viên y tế phường lẫn người bệnh”, anh Hà Trường Gia cho hay.

Còn theo anh Tạ Quang Thái, ở phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa), cả gia đình anh đều là F0. Sau khi đăng lên facebook thì được cán bộ cơ sở trong khu dân cư gửi mẫu google form để khai. Khai buổi sáng thì chiều có người từ phường gọi điện thoại. Họ công nhận luôn kết quả test của gia đình. Lực lượng y tế phường khá mỏng, nên việc xử lý như vậy rất tiện lợi.

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, người dân cũng chia sẻ việc liên lạc với y tế phường rất khó khăn. Đơn cử như trên diễn đàn “Hà Nội – giúp nhau mùa dịch”, có nick tên là Thủy chia sẻ tại phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai) người đến khai báo đông quá nên trạm y tế đóng cửa, bảo về.

Chú thích ảnh
Người dân là F0 tìm kiếm thông tin trên các trang fange.

Còn trên fanpage “Tôi yêu phường Nghĩa Đô”, thời gian qua không ít tút cũng chia sẻ liên lạc với trạm y tế phường rất khó khăn trong việc khai báo là F0 hoặc đã khỏi xin giấy xác nhận để làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau từ BHXH. Ngay sau khi có những lời than phiền thì trên fanpage đã có hướng dẫn về các hình thức liên lạc, khai qua mẫu google form và các số điện thoại liên lạc.

Trên thực tế, Sở Y tế Hà Nội đang triển khai thí điểm ứng dụng: https://chamsocsuckhoe.yte360.com/landingpage. Theo giới thiệu, Sở Y tế Hà Nội đang xây dựng và triển khai thí điểm Hệ thống theo dõi, săm sóc sức khoẻ F0 tại nhà phục vụ công tác quản lý, theo dõi, chăm sóc và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Ông Tạ Quang Thái, sáng lập viên nền tảng Rada, chuyên gia công nghệ thông tin cho rằng: “Việc xử lý các tình huống khi có F0 khai báo và các thủ tục hành chính liên quan nằm ở con người tổ chức thực hiện. Từ thực tế là F0 thì hình thức gọi điện thoại đúng là lâu nhưng không bỏ được vì có sự giao tiếp. Tuy nhiên, nếu chỉ áp dụng hình thức gọi điện thoại thì mỗi cuộc gọi chục phút tư vấn thì giỏi lắm cả ngày vài chục ca. Trong khi số ca đang tăng nhanh như hiện nay thì tiện lại thì có thể sử dụng những ứng dụng có sẵn được nhiều người dùng như zalo mở thêm form khai báo”.

Chú thích ảnh
Sau khi có ý kiến của người dân, admin fange cũng đã có phản hồi.

Chia sẻ ý kiến người dân đăng trên mạng xã hội về khai báo F0, ông Minh Khôi, chuyên gia công nghệ thông tin cũng cho rằng: Để xây dựng, vận hành một hệ thống ứng dụng mới cần phải tập huấn, tổ chức vận hành thì mất vài tháng. Tốt nhất là nên vận dụng hệ thống ứng dụng sẵn có. Có thể sử dụng ứng dụng PC-COVID vì thực tế cũng có tính năng tự khai báo kết quả xét nghiệm, đồng thời đã có số lượng người cài đặt. Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo sự đồng bộ và giảm bớt áp lực cho người làm với điều kiện phải đồng bộ, thống nhất. Tạo ứng dụng thì dễ nhưng triẻn khai được ứng dụng đó thì rất khó vì liên quan đến con người, khâu tổ chức.

“Còn việc khai theo mẫu goole form cũng là dạng ứng dụng công nghệ thông tin nhưng ở mức sơ đẳng và cát cứ dữ liệu. Mỗii phường, xã là một mẫu, rồi phải cập nhật lên từng cấp. Do đó, nếu áp dụng được nền tảng chung sẽ thống nhất về dữ liệu và sẽ giảm rất nhiều những thủ tục phát sinh sau này để giải quyết quyền lợi cho người lao động”, ông Minh Khôi cho biết.

XM/báo Tin tức

Dành cho bạn

Triệu tập 21 đối tượng liên quan nhóm xe độ chế biểu diễn trên đường phố Vũng Tàu.

Triệu tập 21 đối tượng chạy xe độ chế ở Vũng Tàu

Ngày 16/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Công an phường Vũng Tàu đã xác minh, triệu tập 21 đối tượng liên quan vụ tụ tập, điều khiển xe điện độ chế với tốc độ cao, thực hiện các động tác nguy hiểm trên đường phố.

Apple áp dụng biện pháp bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi

Apple áp dụng biện pháp bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi

Người dùng Australia sẽ phải xác minh đủ 18 tuổi để sử dụng một số tính năng hoặc tải các ứng dụng có nhãn 18+ trên các thiết bị của Apple. Động thái này của hãng nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài cuối: Xây nền tảng niềm tin cho người sáng tạo

Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài cuối: Xây nền tảng niềm tin cho người sáng tạo

Một tài khoản có thể được biết đến chỉ sau một video, nhưng uy tín nghề nghiệp không thể hình thành trong thời gian ngắn. Khi sáng tạo nội dung ngày càng gắn với thu nhập, quảng cáo và tác động xã hội, KOL, KOC cần nhiều hơn khả năng bắt xu hướng. Mạng lưới hỗ trợ, kiến thức pháp lý và những chuẩn mực chung đang trở thành nền tảng để người sáng tạo sử dụng sức ảnh hưởng có trách nhiệm, tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng.
Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài 2: Giữ vững sự thật trước tốc độ lan truyền

Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài 2: Giữ vững sự thật trước tốc độ lan truyền

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ tạo nội dung trong vài giây nhưng cũng làm giả hình ảnh, giọng nói và câu chuyện ngày càng tinh vi. Khi KOL, KOC trở thành nguồn tham khảo của đông đảo công chúng, mỗi lượt đăng tải, chia sẻ đều phải đi cùng trách nhiệm kiểm chứng. Phát huy tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW vì vậy không chỉ dừng ở ứng dụng mà còn phải làm chủ công nghệ, bảo vệ sự thật và niềm tin trên không gian số.
Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài 1: Mở sinh kế, chuyên nghiệp hóa nghề sáng tạo

Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài 1: Mở sinh kế, chuyên nghiệp hóa nghề sáng tạo

Việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW đang đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đi sâu vào đời sống, mở thêm sinh kế cho người dân, nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy nghề sáng tạo nội dung phát triển chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi thông tin được tạo ra và lan truyền ngày càng nhanh, KOL, KOC cũng phải đối mặt với những thách thức về tin giả, bản quyền và trách nhiệm xã hội, đòi hỏi mỗi người phải làm chủ công nghệ, gìn giữ niềm tin và lan tỏa giá trị tích cực.