Khách sạn xâm phạm thắng cảnh vịnh Nha Trang

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản số 1120/STNMT - TTr đình chỉ việc thi công đổ đất lấn biển của chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - khách sạn Mường Thanh Nha Trang.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản số 1120/STNMT - TTr đình chỉ việc thi công đổ đất lấn biển của chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - khách sạn Mường Thanh Nha Trang. Đây là công trình đổ cát cải tạo bãi tắm tại bờ biển đường Phạm Văn Đồng, đoạn trước mặt khách sạn Mường Thanh Nha Trang. Tuy đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý về mặt chủ trương, nhưng doanh nghiệp này chưa thực hiện các thủ tục về môi trường và đất đai cần thiết, khi vịnh Nha Trang là di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Đồng thời doanh nghiệp này đã thi công vượt quá diện tích, sai nội dung hướng dẫn của UBND tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang.


Theo công văn số 2318/UBND - KT ngày 6/5/2013, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ mới đồng ý về chủ trương cho doanh nghiệp này lấy 600.000 m3 cát tại khu vực Bãi Dài (huyện Cam Lâm) để đổ bù cát tại bờ biển Nha Trang ở địa điểm nêu trên, nhằm tạo cảnh quan, môi trường, phục vụ nhu cầu tắm biển, tham quan của du khách và nhân dân. Đồng thời trong văn bản số 1705/UBND-QLĐT ngày 10/5/2013 của UBND thành phố Nha Trang, chỉ cho phép doanh nghiệp này cải tạo và sử dụng 700 m2 bãi tắm. Tuy nhiên qua kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, bản vẽ mặt bằng khu bãi tắm do chủ đầu tư thuê Công ty TNHH thương mại - dịch vụ xây dựng Khánh Vĩnh đo vẽ và thi công, tổng diện tích bãi tắm lên đến trên 17.000 m2, trong đó diện tích mặt biển gần 14.000 m2 và diện tích bờ biển hơn 3.280 m2. Trên thực địa, chủ đầu tư đang đổ hai làn đất từ mép bờ biển đến biển khoảng 100 m, đồng thời đào bới đất đá, san hô dưới biển tại khu vực nói trên.


Ông Mai Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cho biết, chỉ khi nào doanh nghiệp này hoàn thành các hồ sơ theo quy định của pháp luật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, thì mới được thi công trở lại.


Theo quy định của pháp luật, vì vịnh Nha Trang là thắng cảnh cấp quốc gia, nên việc triển khai các dự án, công trình tác động đến mặt biển, địa hình của vịnh, đều phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời có bản đánh giá tác động môi trường của dự án, công trình được sự chấp thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Tiên Minh

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.