Khách Hàn Quốc chiếm 25,5% lượng khách quốc tế đến Đà Lạt

Theo số liệu từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 1/1 đến 23/12/2022, có 140.000 khách quốc tế đến Đà Lạt, trong đó có 35.700 khách đến từ Hàn Quốc, chiếm 25%.
Chú thích ảnh
Trong tiếng nhạc sôi động mang âm hưởng lễ hội, đoàn vũ công quốc tế với trang phục truyền thống thể hiện những vũ điệu cuồng nhiệt, chào mừng lễ hội hoa đang diễn ra tại phố núi Đà Lạt, tối 27/12/2022. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Trong khuôn khổ các chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, tại thành phố Đà Lạt đã có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị, để nâng cao mối quan hệ gắn bó hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Cụ thể như buổi đón tiếp Đoàn công tác của thành phố Chuncheon cùng Lễ kỷ niệm 3 năm ký kết thành phố kết nghĩa giữa Chuncheon và Đà Lạt; tổ chức Triển lãm tranh thiếu nhi quốc tế Chuncheon; giao hữu bóng đá thiếu niên Đà Lạt - Chuncheon; trao đổi, kết nối các doanh nghiệp du lịch giữa hai thành phố Chuncheon và Đà Lạt.

Đêm 23/12 tại khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức Đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc nhằm kỷ niệm mối quan hệ thành phố kết nghĩa giữa Đà Lạt và Chuncheon. Hai thành phố có mối quan hệ hữu nghị từ năm 2016, đã nâng lên mối quan hệ thành phố kết nghĩa vào ngày 21/12/2019 nhân dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII.

Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên kết nối lại các chuyến bay thẳng đến Đà Lạt sau khoảng thời gian dịch COVID-19 kéo dài. Đêm 23/7/2022, chuyến bay quốc tế xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng). Đây là chuyến bay quốc tế chở khách du lịch đầu tiên đến Đà Lạt, Lâm Đồng sau hơn hai năm tạm ngừng hoạt động do dịch COVID-19. Chuyến bay charter (thuê trọn gói) này của Hãng hàng không Korean Air chở theo 141 hành khách. Sau khi hạ cánh, du khách đã đến thành phố hoa Đà Lạt và lưu trú trong 5 ngày 4 đêm.

Từ ngày 20/12/2022, hãng hàng không Vietjet Air cũng mở bán vé thương mại cho chặng bay giữa Đà Lạt và Incheon (Hàn Quốc) với tần suất 4 chuyến/tuần; khai thác các chuyến bay thuê chuyến giữa Đà Lạt và Muan (Hàn Quốc) với tuần suất 2 chuyến/tuần.

Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2022 Đà Lạt đón hơn 7 triệu lượt du khách, tăng 340% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượng khách quốc tế là 150 nghìn lượt, đạt 100% kế hoạch, tăng 700% so với năm 2021; khách đăng ký lưu trú là 5,5 triệu lượt, đạt 110% kế hoạch, tăng 300% so cùng kỳ 2021. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 122%.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, như Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng, xúc tiến mở lại một số chuyến bay charter từ Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia… đến Lâm Đồng từ tháng 7/2022. Do đó, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh được phục hồi nhanh.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.