Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Festival hoa Đà Lạt

Ngày 1/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 diễn ra vào cao điểm tháng 12 này, ngành Y tế đã triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt dịp Lễ hội hoa.
Chú thích ảnh
Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Festival hoa Đà Lạt. Ảnh: lamdong.gov.vn

Thời gian triển khai kế hoạch an toàn thực phẩm kéo dài đến hết tháng 12 trong phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là các địa điểm tổ chức nhiều sự kiện của Festival Hoa như hai thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, các trạm dừng chân của du khách và các điểm du lịch. Thông qua đó nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống và thức ăn đường phố, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp ngộ độc thực phẩm cho khách mời, du khách và người dân tham gia Festival hoa Đà Lạt lần này.

Các hoạt động chính gồm đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau thời gian diễn ra Festival đối với tất cả người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn; lập đoàn liên ngành kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại 12/12 huyện, thành phố, tập trung chủ yếu vào các địa điểm tổ chức sự kiện, hoạt động của Festival hoa Đà Lạt và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định. Lâm Đồng triển khai công tác giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm với các cơ sở kinh doanh ăn uống, đặc biệt đối với nhà hàng, khách sạn đón tiếp du khách, các đoàn khách quốc tế, địa phương khác đến tham dự lễ hội.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.