50 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia:

Khắc sâu tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24 /6/2017), ngày 16/6, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia đối với tập thể nhà trường và 12 cá nhân xuất sắc.
Khắc sâu tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia ảnh 1

Trao Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia cho 12 cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Trường Đại học Y Thái Bình (nay là Đại học Y Dược Thái Bình) được thành lập từ năm 1968 với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, đa cấp, chuyển giao khoa học công nghệ, cung cấp dịch vụ, sản phẩm vì mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Năm 1982, trường được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo bác sỹ cho Vương quốc Campuchia.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Năng Trọng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết, trong 35 năm qua, nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất về học tập, sinh hoạt cho lưu học sinh nói chung và lưu học sinh Vương quốc Campuchia nói riêng. Nhà trường đã đào tạo 426 lưu học sinh Vương quốc Campuchia trở thành bác sỹ, trở về nước thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Những năm gần đây, số lượng lưu học sinh liên tục tăng. Năm học 2016 - 2017 có thêm 26 lưu học sinh nhập trường, nâng tổng số lưu học sinh hiện đang theo học lên 178 học sinh. Phần lớn lưu học sinh theo học trong diện Hiệp định ký kết giữa hai Chính phủ Việt Nam và Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Prak Nguon Hong, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp đào tạo ngành y của Trường Đại học Y Dược Thái Bình với Vương quốc Campuchia. Từ cái nôi đào tạo này, nhiều bác sỹ đã trưởng thành và đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân Campuchia. Đây cũng là biểu hiện sâu sắc của tình hữu nghị hai nước láng giềng đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong 50 năm qua.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chính phủ Vương quốc Campuchia, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam đã trao Huân chương Hữu nghị tặng tập thể và 12 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y dược Thái Bình.

Cùng ngày, Trường Đại học Y dược Thái Bình đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp y khoa cho 31 lưu học sinh Lào, Campuchia theo học tại trường.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.