Khắc phục tình trạng tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 nằm bờ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh ven biển chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh, sớm khắc phục tình trạng tàu cá đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP (Nghị định 67) về một số chính sách phát triển thủy sản nằm bờ.
Khắc phục tình trạng tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 nằm bờ ảnh 1

Tàu vỏ thép làm dịch vụ hậu cần ở Bình Định làm ăn thua lỗ và phải neo ở cảng Đề Gi. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương ven biển tổ chức rà soát, đánh giá lại hiệu quả của các tàu cá vay vốn đóng mới được UBND tỉnh phê duyệt danh sách đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP đối với từng nhóm nghề, loại vật liệu đóng tàu.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn công tác liên ngành để rà soát, đánh giá và có giải pháp giải quyết dứt điểm đối với những tàu hoạt động hiệu quả thấp, nằm bờ. Trường hợp nếu vượt quá thẩm quyền giải quyết thì tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách trong Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định số 17/2018NĐ-CP để người dân biết, hiểu được chủ trương lớn của Chính phủ đối với người dân. Đồng thời, biểu dương các chủ tàu vay vốn đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP hoạt động hiệu quả để phổ biến và nhân rộng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước thông tin một số tàu cá vỏ thép vay vốn đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP khi đi vào hoạt động sản xuất kém hiệu quả và phải nằm bờ, Bộ đã cử đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại một số địa phương như Hải Phòng, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đa số các chủ tàu được vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP khi đi vào hoạt động sản xuất đều đạt hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ tàu hoạt động sản xuất kém hiệu quả, tàu phải nằm bờ. Nguyên nhân là do một số chủ tàu được vay vốn đóng mới tàu cá không am hiểu nghề, không có kinh nghiệm trong khai thác thủy sản, dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; quá trình phê duyệt phương án sản xuất chưa đúng với thực tế tập quán ngành nghề của địa phương; xuất hiện một số chủ tàu làm ăn có hiệu quả, nhưng chây ì không chịu trả nợ ngân hàng, gây khó khăn cho ngân hàng, ảnh hưởng đến các đối tượng khác tích cực trả nợ...
Thành Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.