Khắc phục thiệt hại lúa Đông Xuân bị ngã, đổ do mưa lớn tại Quảng Bình

Ngày 12/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo các địa phương liên quan đã trực tiếp đi kiểm tra thiệt hại trên các diện tích lúa bị đổ ngã do mưa lớn; đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai công tác khắc phục.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong (giữa) trực tiếp đi kiểm tra thiệt hại trên các diện tích lúa bị đổ ngã tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã trực tiếp kiểm tra diện tích lúa vụ Đông Xuân bị đổ ngã đổ, ngập nước do ảnh hưởng của mưa lớn tại địa bàn xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy); xã Tân Ninh, Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh); xã Vạn Trạch và thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch).

Tại các địa phương đến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong đã chia sẻ khó khăn với các địa phương có diện tích lúa, hoa màu bị đổ ngã, ngập nước. Đồng thời, yêu cầu các địa phương chủ động, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn bà con nông dân khẩn trương khắc phục nhằm giảm thiểu thiệt hại; nhanh chóng tiêu thoát nước ra khỏi các ruộng lúa bị ngập.

Đối với các diện tích lúa đã chín khoảng 80%, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương huy động máy móc, nhân lực để thu hoạch ngay với phương châm “xanh nhà hơn già đồng". Các diện tích lúa còn lại, người dân cần theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết để chủ động thu hoạch trong thời gian sớm nhất để không ảnh hưởng đến sản lượng.

Ông Nguyễn Văn Thục, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy) cho biết, địa phương có 78 ha lúa bị ngã đổ trên tổng diện tích hơn 500 ha lúa vụ Đông Xuân. Ngay sau khi mưa ngớt, chính quyền địa phương đã chỉ đạo 12 trạm bơm cố định và di động cùng hoạt động hết công suất để tiêu thoát nước. Người dân địa phương cũng khẩn trương thăm đồng để triển khai các phương án khắc phục trên diện tích lúa bị ngã đổ. Trên các diện tích lúa bị ngập còn xanh, người dân đã nhanh chóng dựng cây, bó lúa lại thành từng cụm để giảm thiểu thiệt hại.

Chú thích ảnh
Lúa bị ngã đổ tại xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy) do mưa lớn kèm gió mạnh ngày 11/5/2025. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Theo ông Hồ Khắc Minh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Bình, vụ lúa Đông Xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy 29.113 ha lúa, hiện đã thu hoạch được 5.976 ha. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn ngày 11/5 đã làm gần 1.564 ha lúa bị đổ ngã, ngập nước. Trong đó, nặng nhất là huyện Quảng Ninh 530,5 ha, huyện Bố Trạch 434,2 ha, huyện Lệ Thủy 384,8 ha và thành phố Đồng Hới 154,6 ha. Ngoài ra, mưa lớn còn làm thiệt hại 85,5 ha hoa màu và cây trồng hàng năm, 5 ha diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân.

"Trong thời gian tới, lũ tiểu mãn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, mưa lớn kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như: gió mạnh, giông lốc, mưa đá… ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, cây trồng. Tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó bảo đảm an toàn sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra", ông Hồ Khắc Minh cho biết thêm.

Mạnh Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.