Khắc phục sóng to, cứu nạn thành công 9 ngư dân trôi dạt cùng tàu cá hỏng máy

Khoảng 3 giờ ngày 7/12, tàu Cảnh sát biển 4037 đã lai kéo tàu ĐNa 90917TS cùng 9 ngư dân về đến Đà Nẵng an toàn.

Trước đó, vào 6 giờ 45 phút ngày 6/12, tàu Cảnh sát biển 4037, Hải đội 201, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên khu vực Đông Nam đảo Cồn Cỏ thì nhận được lệnh của Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng đi tìm kiếm, cứu nạn tàu cá của ngư dân mang số hiệu ĐNa 90917 TS, đang bị hỏng máy, trôi dạt gần khu vực biển Quảng Bình.

Ngay sau khi nhận được lệnh từ Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng, chỉ huy tàu Cảnh sát biển 4037 đã quán triệt nhiệm vụ, động viên cán bộ, chiến sỹ khắc phục điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn, nhanh chóng tiếp cận khu vực tàu bị nạn để tiến hành tìm kiếm và cứu nạn tàu cá.

Sau hơn 2 giờ, tàu Cảnh sát biển 4037 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 90917TS, do anh Nguyễn Văn Độ (sinh năm 1976 ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) làm Thuyền trưởng, trên tàu còn có 8 thuyền viên, đang bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Sau khi tiếp cận được tàu bị nạn trong điều kiện sóng cấp 4, cấp 5, cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển đã tiến hành lai kéo tàu ĐNa 90917TS về đất liền. 

Đến 3 giờ ngày 7/12, tàu Cảnh sát biển 4037 đã lai kéo tàu ĐNa 90917TS cập cảng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, an toàn. Hiện sức khỏe của các ngư dân trên tàu cá đều đảm bảo, lực lượng chức năng đã làm thủ tục bàn giao tàu cá bị nạn cho các lực lượng liên quan theo đúng quy định.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.