Khắc phục sạt lở tuyến đường độc đạo nối Bình Phước - Lâm Đồng

Tuyến đường độc đạo Sao Bọng – Đăng Hà nối hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng bị sạt lở, trượt lún nghiêm trọng do mưa lớn.
Chú thích ảnh
Nhiều máy móc, thiết bị được huy động xẻ núi để làm tuyến tránh vị trí đường bị sạt lở. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Lực lượng chức năng Bình Phước đang chạy đua với thời tiết, huy động nhiều phương tiện máy móc, nhân lực xẻ núi làm đường tránh vị trí sạt lở, để sớm nối lại giao thông trên tuyến.

Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Khu Quản lý Bảo trì đường bộ Bình Phước, cho biết, do mưa lũ, tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà đã bị sạt lở, trượt lún, có những vị trí mặt đường bị trượt lún chênh nhau khoảng 1 mét. “Tình trạng sạt lở và trượt lún hiện vẫn tiếp diễn mặc dù thời tiết ngày hôm nay không mưa”, ông Giang nói.

Trước tình trạng sạt lở và trượt lún nền mặt đường Sao Bọng - Đăng Hà, đoạn qua địa bàn hai xã Đăng Hà và Thống Nhất (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp, đồng thời cấm các xe tải trọng lớn lưu thông, khuyến cáo người dân di dời ra khỏi khu vực ảnh hưởng.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, ngày 21/10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã huy động nhiều máy cuốc tiến hành xẻ 30m núi tính từ lề đường hiện hữu, để làm một tuyến tránh vị trí sạt lở, trượt lún. Hiện tất cả các phương tiện giao thông có tải trọng từ 3,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ ngồi đều không được phép lưu thông qua vị trí sạt lở trên. Xe gắn máy, xe tải dưới 3,5 tấn, ô tô dưới 16 chỗ ngồi chỉ được phép lưu thông theo chỉ dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường, để bảo đảm công tác thi công khắc phục sự cố.

Chú thích ảnh
Xe tải trọng 3,5 tấn và trên 16 chỗ ngồi bị cấm lưu thông qua vị trí sạt lở. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Chỉ đạo lực lượng thi công tại hiện trường, ông Trần Bá Hiếu, Phó phòng Kỹ thuật Khu quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước, cho biết ngoài vị trí sạt lở, trượt lún tại km 18+300, trên tuyến Sao Bọng - Đăng Hà đã xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở khác. Sở Giao thông Vận tải đang cắt cử lực lượng trực 24/24 giờ để cảnh báo phương tiện và người dân khi tham gia giao thông qua đây. “Đặc biệt tại vị trí km 18+600 và km20+050 tuyến Sao Bọng - Đăng Hà tiếp tục bị sạt lở mé ta luy dương và khúc cua đường nên phạm vi ảnh hưởng rất lớn”, ông Hiếu cho biết.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước, những ngày qua, do liên tục có mưa, các vết nứt trên tuyến Sao Bọng - Đăng Hà vẫn tiếp diễn. “Sở đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường tránh, để sớm nối lại giao thông”, ông Nguyễn Quốc Hiệp cho biết.

Một cán bộ đang chỉ đạo khắc phục tình trạng sạt lở, trượt lún tại khu vực trên, cho hay nếu thời tiết thuận lợi, khoảng 15 - 20 ngày tới, tuyến Sao Bọng - Đăng Hà sẽ lưu thông trở lại bình phường.

Trước đó, như TTXVN phản ánh, từ ngày 10/10, địa bàn huyện Bù Đăng (Bình Phước) có mưa lớn khiến tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà bị sạt lở. Ngày 11 - 12/10, vị trí sạt lở tiếp tục xuất hiện tình trạng trượt lún nền mặt đường, nhiều vị trí bị trượt và lún ngày càng sâu, có những vị trí vết trượt chênh nhau khoảng 1m, khiến giao thông trên tuyến bị ngừng trệ. Các phương tiện vận tải trên 3,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ ngồi phải đi đường vòng từ tỉnh Bình Phước qua tỉnh Đăk Nông, sau đó mới đến tỉnh Lâm Đồng.

Sỹ Tuyên - K GửiH (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.