Khắc phục nhanh thiệt hại do mưa lớn tại Lai Châu

Ngày 11/5, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, mưa lớn kèm theo dông lốc, mưa đá kéo dài từ đêm 10/5 đến sáng nay ở các huyện Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ và thành phố Lai Châu (Lai Châu) đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân.
Chú thích ảnh
Mưa lớn làm sập 7 ngôi nhà tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên. Ảnh: TTXVN phát

Tại huyện Than Uyên có 269 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trong đó, có 7 ngôi nhà bị sập hoàn toàn tại xã Mường Kim; đã có 6/12 xã bị mất điện, 4 cột điện bị đổ gãy đổ; 2 trường học bị đổ tường rào, tốc mái; 75 ha lúa, 48 ha ngô bị thiệt hại và 3 con trâu bị chết. Tại huyện Phong Thổ có 83 nhà bị ảnh hưởng, tốc mái, thiệt hại từ 30 - 50%; huyện Tân Uyên có 23 ngôi nhà bị ảnh hưởng, tốc mái, tập trung tại các xã Pắc Ta và Hố Mít.

Mưa lớn cũng gây nhiều thiệt hại về hoa màu trên địa bàn huyện Tân Uyên với 15 ha lúa, 20 ha ngô, 5 ha rau màu bị gãy đổ; ước thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Tại huyện Tam Đường, mưa đá làm thiệt hại hoàn toàn khoảng 1ha diện tích bí xanh tại xã Bình Lư; sạt lở taluy âm đường đi lên Tả Liên Sơn tại xã Tả Lèng, với khối lượng đất đá khoảng 200 m3, ước tổng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Tại thành phố Lai Châu, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ trên một số tuyến phố, làm nước tràn vào nhà dân trong đêm, gây thiệt hại lớn về tài sản. Hiện công tác thống kê thiệt hại và chỉ đạo khắc phục đang được chính quyền địa phương và người dân tiếp tục thực hiện.

Chú thích ảnh
Mưa lớn kèm dông lốc đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân Lai Châu. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố đã chỉ đạo chính quyền các xã tiến hành kiểm tra, thống kê nhanh tình hình thiệt hại. Chính quyền các địa phương cũng đã tuyên truyền, vận động, huy động các lực lượng tại chỗ tập trung giúp đỡ các hộ dân tạm thời khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Đối với thiệt hại về cơ sở vật chất và các công trình công cộng, chính quyền các huyện đã chỉ đạo các xã phối hợp với trường Mầm non chỉ đạo tạm thời khắc phục để đảm bảo lịch học; đồng thời vận động nhân dân tại các bản dọn dẹp các tuyến đường để đảm bảo giao thông, nạo vét các tuyến thủy lợi để đảm bảo phục vụ tưới tiêu.

Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.