Khắc phục nhanh sạt lở do triều cường ở Bến Tre

Ngày 13/2, ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết lực lượng chức năng đã khắc phục xong tuyến bờ bao bị sạt lở do triều cường gây ra vào ngày 11 - 12/2.
Chú thích ảnh
Triều cường gây ngập nước ảnh hưởng đến đời sống người dân, ngày 12/2/2024. 

Trước đó, bờ bao Cồn cát thuộc ấp Phú Thành Đông (xã Quới Sơn, huyện Châu Thành) bị sạt lở khoảng 45m gây gập úng hơn 100 ha vườn cây ăn quả; bờ bao ấp Hòa Thuận (xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách) bị sạt lở khoảng 4m đã được khắc phục xong. Các điểm sạt lở khác, ngành chức năng đang tập trung xử lý.

Theo ông Đoàn Văn Đảnh, nhằm hạn chế thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, ngành chức năng đề nghị các địa phương đặc biệt là ở ven sông, ven biển quan tâm, thực hiện một số nội dung như: Huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để hỗ trợ người dân xử lý, khắc phục các vị trí sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở không để nước biển tràn, gây vỡ bờ bao, bờ kè.

Đối với sự cố công trình, địa phương có biện pháp gia cố, xử lý tạm thời; thực hiện cắm biển cảnh báo; khoanh vùng khu vực đã, đang và nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn công trình. Địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, kịp thời gia cố, tôn cao hệ thống đê bao, bờ bao để chủ động ứng phó triều cường, sóng to; thông tin kịp thời về diễn biến, tình hình thiên tai đến người dân và khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt tại các khu vực có đông khách du lịch, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo số liệu quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre, mực nước đỉnh của kỳ triều cường xuất hiện trong ngày 12/2/2024: tại trạm Chợ Lách 198cm (cao hơn báo động III 8cm), trạm Mỹ Hóa 189cm (cao hơn mức bao động III 14cm), trạm An Thuận 187cm (cao hơn mức báo động III 7cm), trạm Bình Đại 192cm (cao hơn báo động III 12cm), tại trạm Bến Trại 193cm (cao hơn báo dộng III 8cm).

Đỉnh triều đo được tại các trạm đến 7 giờ ngày 13/2/2024 đã xuống thấp hơn so với ngày 12/2/2024.

Trong đợt triều cường từ ngày 11 - 12/2 tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, triều cường dâng cao kết hợp với sóng to, gió mạnh trên biển gây sóng lớn làm sụp lún mái ta-luy và thân bờ kè bảo vệ Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển, với chiều dài khoảng 40m, dẫn đến nước tràn qua bờ kè ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân và ngập rừng dương cặp tường rào của khu di tích.

Sóng lớn gây sạt lở khoảng 70m bờ cát chắn sóng thuộc ấp Thạnh Thới B (xã Thạnh Hải) dẫn đến nước biển tràn vào gây ảnh hưởng khoảng 29,6ha đất trồng hoa màu của người dân, làm 2 căn nhà hư hỏng, một số đồ dùng bị ngập nước. Triều cường cũng gây sạt lở, xói lở khoảng 99m bờ bao ấp Hòa Thuận (xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách), bờ bao ven biển ấp Thạnh Hải (xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri), bờ bao Cồn cát thuộc ấp Phú Thành Đông (xã Quới Sơn, huyện Châu Thành).

Diện tích hoa màu bị tràn nước, ngập úng là 105,305 ha; cây ăn trái bị ngập 104 ha.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.