Kêu gọi ủng hộ đồng bào Nam Trung bộ, Tây Nguyên đang bị mưa lũ

Trưa 20/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Nam Trung bộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) chia sẻ: Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài đã gây lũ lụt ở Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt gây thiệt hại nghiêm trọng ở 5 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa. 

Lũ lụt làm 59 người chết, mất tích; 22 người bị thương; 821 ngôi nhà sập đổ và cuốn trôi hoàn toàn; 130.819 ngôi nhà bị ngập nước, hư hại; hàng vạn hecta hoa màu bị ngập. Nhiều trường học, trạm xá, công trình công cộng bị thiệt hại nặng nề. Riêng thiệt hại về nhà cửa của người dân ước tính trên 2 nghìn tỷ đồng. Hàng triệu người lâm vào cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ.
Kêu gọi ủng hộ đồng bào Nam Trung bộ, Tây Nguyên đang bị mưa lũ ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và tiếp nhận 100 triệu đồng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ủng hộ đồng bào Nam Trung bộ. Ảnh: Nguyễn Dân/ TTXVN

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể đồng bào các vùng bị lũ lụt gây ra thiệt hại nặng nề. Những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân các tỉnh, các lực lượng vũ trang đã hết lòng vì dân, chỉ đạo và trực tiếp tham gia cứu trợ nhân dân.Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ: Chỉ còn 36 ngày nữa là đến Tết cổ truyền dân tộc, hàng triệu người dân của 5 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa sẽ ở đâu, ăn gì vào ngày Tết cổ truyền? Mong sao để không nhiều người dân phải đón Tết mà trên đầu không có mái che, không có bàn thờ cúng ông bà, tổ tiên. Từ đây đến Tết, hơn một triệu học sinh ở các tỉnh này sẽ học ở đâu, học thế nào, ăn gì khi đến trường ? 
"Phát huy truyền thống "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", với tinh thần nhường cơm sẻ áo, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thiết tha kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế hãy dành cho đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất để nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống", Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện quyên góp, cứu trợ đồng bào Nam Trung Bộ, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Tại buổi lễ, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội... đã quyên góp ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Kết quả bước đầu, số tiền tiếp nhận và đăng ký ủng hộ là hơn 8 tỷ đồng và 9,8 nghìn USD.



Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.