Kêu gọi Shinhan tham gia phát triển hệ sinh thái cho các công ty fintech

Tại buổi tiếp ông Lim Yong Jin, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty thẻ Shinhan (Hàn Quốc) chiều 15/10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kêu gọi Shinhan tham gia phát triển hệ sinh thái cho các công ty fintech (công nghệ tài chính) phát triển tại Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Lim Young-jin, Chủ tịch kiểm Tổng Giám đốc Công ty thẻ Shinhan (Hàn Quốc). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty thẻ Shinhan cho biết, công ty này đang hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán tại Việt Nam và coi Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn nhất mà công ty đang kỳ vọng. Shinhan có kế hoạch đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Thực tế, nhiều năm qua, Shinhan đã để lại toàn bộ lợi nhuận để đầu tư tại Việt Nam thay vì chuyển về công ty mẹ ở Hàn Quốc.

Hiện Shinhan đã phát triển các dịch vụ thẻ thanh toán, từ đầu năm 2018 đã ký hợp đồng chuyển nhượng mua lại Công ty tài chính Prudential, qua đó, tập trung phát triển mảng tài chính tiêu dùng ở thị trường có nhiều tiềm năng là Việt Nam, góp phần thực hiện chính sách tiêu dùng không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Ông Lim Yong Jin khẳng định sẽ tập trung phát triển công nghệ fintech và đóng góp tích cực hơn cho nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.

Hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Shinhan tăng cường đầu tư tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao thành công của doanh nghiệp đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng hoan nghênh Shinhan mua lại Công ty tài chính Prudential, khẳng định Ngân hàng Nhà nước sẽ có phản hồi sớm về hoàn tất thủ tục mua - bán này.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.