Kêu gọi sáng tác văn học cho thiếu nhi

Ngày 17/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động "Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 2013-2015". Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch, do Hội Nhà văn Đan Mạch và NXB Kim Đồng phối hợp tổ chức...

Ngày 17/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động "Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 2013-2015". Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch, do Hội Nhà văn Đan Mạch và NXB Kim Đồng phối hợp tổ chức, nhằm hỗ trợ sáng tác, xuất bản các tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi có tính đổi mới, sáng tạo; tạo thêm cơ hội đọc sách, truyện cho trẻ em và giúp các em tham gia vào quá trình sáng tác tranh truyện.


Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 2013-2015 có chủ đề “Gõ cửa trái tim” ở thể loại văn xuôi dành cho độc giả từ 10-14 tuổi và “Ngày tôi gặp…” ở thể loại truyện tranh dành cho độc giả từ 3-6 tuổi. Cuộc vận động lần này có một số điểm mới: Kéo dài thời gian phát động, nhận bài từ 1 lên 2 năm so với các cuộc vận động trước; nâng giá trị giải nhất lên 20-25 triệu đồng. BTC nhận tác phẩm tham dự từ ngày 17/12/2013 - 30/4/2015. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được thực hiện vào trung tuần tháng 11/2015.


Với chủ đề “Vượt qua sợ hãi” ở thể loại văn xuôi và “Lễ hội quê em” ở thể loại truyện tranh, Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 2012-2013 đã khép lại với hơn 300 bài dự thi. Ở thể loại văn xuôi, BTC đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải tư. Thể loại truyện tranh cũng có 2 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải tư được trao.


Mỹ Bình

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.