Kêu gọi nhắn tin chung tay vì người nghèo qua đầu số 1409

Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, hiện nay, Việt Nam có hơn 1,64 triệu hộ nghèo, chiếm 6,7% tổng số hộ dân cư toàn quốc và hơn 1,3 triệu hộ cận nghèo, chiếm 5,43%, cần được giúp đỡ nhằm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc phối hợp tổ chức phát động đợt nhắn tin ủng hộ người nghèo, thông tin báo chí về chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 25/9, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp về việc rút kinh nghiệm các đợt vận động nhắn tin vì người nghèo các năm 2016-2017 và đề xuất phương án phối hợp tổ chức thực hiện năm 2018.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức đợt vận động nhắn tin ủng hộ vì người nghèo trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 với cú pháp VNN gửi 1409 từ 00h00 ngày 01/10/2018 đến hết 24h00 ngày 31/12/2018. Với mỗi tin nhắn, người ủng hộ sẽ đóng góp 20.000 đồng vì người nghèo.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm đến người nghèo, gửi tin nhắn là đã góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày Quốc tế chống đói nghèo” và cũng là “Ngày Vì người nghèo ở Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết, cuộc vận động vì người nghèo năm 2018 với tên gọi: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” hướng đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm…

Mục tiêu của năm 2018 là huy động được trên 5 tỷ đồng từ nhắn tin qua đầu số 1409. Số tiền đóng góp của nhân dân thông qua đợt vận động nhắn tin ủng hộ này sẽ được sử dụng để góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đặc biệt là đối với các hộ nghèo ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số.

Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, hiện nay, Việt Nam có hơn 1,64 triệu hộ nghèo, chiếm 6,7% tổng số hộ dân cư toàn quốc và hơn 1,3 triệu hộ cận nghèo, chiếm 5,43%, cần được giúp đỡ nhằm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều không đơn thuần chỉ là giúp người dân đủ cơm ăn, áo mặc mà còn là đảm bảo để mọi người có thể tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin…

Năm 2016, đợt vận động nhắn tin vì người nghèo đã huy động được hơn 203 nghìn tin nhắn, tương đương hơn 3,04 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để hỗ trợ 6 địa phương thực hiện mô hình sinh kế cho người dân.

Năm 2017, số lượng tin nhắn ủng hộ người nghèo đã tăng gần 20 nghìn tin nhắn (đạt hơn 221 nghìn tin nhắn), nâng số tiền ủng hộ lên hơn 4,4 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để thực hiện mô hình sinh kế cho 6 địa phương và hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngọc Bích (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.