Kêu gọi ngừng bắn ở Syria

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời ở Syria để có thể tiêu hủy xong kho vũ khí hóa học của nước này kịp hạn chót 1/11.

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời ở Syria để có thể tiêu hủy xong kho vũ khí hóa học của nước này kịp hạn chót 1/11.

Kêu gọi ngừng bắn ở Syria ảnh 1

Ông Uzumcu phát biểu tại Hà Lan ngày 9/10.


Phát biểu với phóng viên tại The Hague, Hà Lan ngày 9/10, Giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu cho rằng nếu thiết lập được lệnh ngừng bắn thì các chuyên gia có thể tới được địa điểm có vũ khí hóa học. Ông nói: Công việc của chuyên gia phụ thuộc nhiều vào tình hình tại hiện trường nên OPCW phải kêu gọi các bên ở Syria hợp tác, vì “tiêu hủy vũ khí là lợi ích của tất cả”.


Theo ông Uzumcu, thời gian để tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria “cực kỳ eo hẹp” và chuyên gia OPCW phải tới 20 khu vực trong những tuần tới. Tuy nhiên, ông cho biết hạn chót này không phải là phi thực tế.


Một nhóm gồm 30 chuyên gia vũ khí của OPCW cùng đội nhân sự an ninh và hậu cần của Liên hợp quốc đã bắt đầu phá hủy các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học. Phần lớn các cơ sở đã được kiểm tra đều nằm trong khu vực thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Syria.


Liên quan đến chiến sự, quân đội Syria ngày 9/10 đã giành quyền kiểm soát hàng loạt làng mạc và thị trấn tại nhiều địa phương, trong đó có tám ngôi làng ở khu vực ngoại ô thành phố miền bắc Aleppo. Quân đội Syria cũng đã khai thông tuyến đường bộ quan trọng nối miền trung Syria với tỉnh Aleppo.


Nhật Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.