Kêu gọi 'cam kết mới' bảo đảm phân phối vaccine công bằng

Cần phải có một "cam kết mới" phân phối vaccine ngừa COVID-19 một cách công bằng hơn để có thể kiểm soát đại dịch này.

Đây là lời kêu gọi của những người đứng đầu 4 tổ chức quốc tế lớn gồm Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpas và Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala.  

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại bang Louisiana, Mỹ ngày 29/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong lời kêu gọi đăng tải trên tờ Washington Post số ra ngày 1/6, các quan chức trên cho rằng sự khác biệt giữa các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đã "tiếp tay" cho các biến chủng của virus SARS-CoV-2 xuất hiện và những biến chủng này đã dẫn tới nhiều đợt bùng phát dịch mới tại các quốc gia đang phát triển.

"Rõ ràng rằng sẽ không có sự phục hồi diện rộng sau đại dịch COVID-19 nếu cuộc khủng hoảng sức khỏe không có hồi kết. Tiêm vaccine là chìa khóa cho cả hai yếu tố này. Việc chấm dứt đại dịch là có thể và điều này đòi hỏi hành động toàn cầu ngay bây giờ", lời kêu gọi nhấn mạnh.   

Lãnh đạo 4 tổ chức quốc tế nói trên còn kêu gọi trong khuôn khổ cuộc họp sắp tới tại Anh sau tháng 6 này, Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) sẽ nhất trí với chiến lược phối hợp tăng cường, dựa trên nguồn tài chính mới, để tiêm chủng vaccine trên quy mô toàn thế giới. Bên cạnh đó, đề nghị G7 chấp thuận tài trợ cho kế hoạch trị giá 50 tỷ USD do IMF đề ra nhằm đẩy nhanh nỗ lực chấm dứt đại dịch COVID-19.  

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh gia tăng nhiều quan ngại cho rằng tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 giữa các quốc gia giàu và nghèo đang làm phức tạp hơn và kéo dài hơn đại dịch mà cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của trên 3,5 triệu người trên toàn cầu.  

Trong tháng 3 năm nay, WHO đã lên án tình trạng bất bình đẳng nói trên và Tổng giám đốc Tedros đã kêu gọi các quốc gia giàu có vaccine không nên tiêm cho trẻ em cũng như thanh thiếu niên, thay vào đó tặng những liều vaccine này cho các quốc gia khác.

Chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX do Liên hợp quốc bảo trợ đặt mục tiêu chia sẻ vaccine cho các nước nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên, các quốc gia giàu đã loại bỏ chương trình này trong những giai đoạn đầu tiến hành mua vaccine ngừa COVID-19, thực hiện các giao dịch của riêng họ với các nhà sản xuất thuốc và sở hữu tỷ lệ số liều vaccine áp đảo trong tổng số hơn 1,8 tỷ liều đã được tiêm trên toàn thế giới cho đến nay.

Trong tháng 5 vừa qua, các nước thành viên G7 đã nhóm họp tại London và cam kết hỗ trợ tài chính cho COVAX. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ thông báo nào về nguồn tài trợ mới để cải thiện cơ hội tiếp cận vaccine, cho dù có rất nhiều lời kêu gọi nhóm này hành động nhiều hơn nữa để hỗ trợ các quốc gia nghèo hơn.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.