Kết thúc xử Bạc Hy Lai, công tố viên đề nghị án nặng

Phiên tòa xét xử cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Bạc Hy Lai đã kết thúc ngày 26/8 với việc cơ quan công tố đề nghị một “bản án nặng” cho các tội danh mà họ xác định là “cực kỳ nghiêm trọng” và không có tình tiết nào để “hưởng khoan hồng”.

Phiên tòa xét xử cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Bạc Hy Lai đã kết thúc ngày 26/8 với việc cơ quan công tố đề nghị một “bản án nặng” cho các tội danh mà họ xác định là “cực kỳ nghiêm trọng” và không có tình tiết nào để “hưởng khoan hồng”.

Kết thúc xử Bạc Hy Lai, công tố viên đề nghị án nặng ảnh 1

Bạc Hy Lai đọc lời cuối cùng tại tòa án ở Tế Nam.


Trong 5 ngày xét xử, kể từ hôm 22/8, tại Tòa án Nhân dân trung cấp Tế Nam (tỉnh Sơn Đông), Bạc Hy Lai đã bác bỏ mọi cáo buộc của cơ quan công tố về ba tội danh: nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực.


Với tội danh đầu tiên, ông Bạc phản cung, bác bỏ cáo buộc nhận 3 khoản hối lộ, tổng cộng khoảng 1,1 triệu nhân dân tệ, từ Đường Tiểu Lâm, TGĐ Công ty phát triển quốc tế Đại Liên; đồng thời khẳng định không hay biết việc doanh nhân tỉ phú Từ Minh chi tiền đi lại, mua sắm lên tới 20,7 triệu tệ cho vợ con mình.


Đối với cáo buộc biển thủ công quỹ, Bạc Hy Lai chỉ thừa nhận “một chút trách nhiệm” là “không hành động đủ để ngăn chặn” khoản 5 triệu tệ từ một dự án xây dựng rót vào tài khoản của vợ ông, Cốc Khai Lai, với sự liên quan của Wang Zhenggang - cựu Giám đốc Sở Quy hoạch đô thị và nông thôn Đại Liên.


Đối với cáo buộc lạm dụng quyền lực, trong đó tập trung chủ yếu vào việc “xử lý” cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh, Vương Lập Quân - người đầu tiên tiết lộ việc Cốc Khai Lai giết hại Neil Heywood, ông Bạc chỉ thừa nhận mình “có khuyết điểm”. Theo bị cáo, Vương Lập Quân bỏ chạy đến Lãnh sự quán Mỹ vì bị ông phát hiện quan hệ bất chính với bà Cốc, chứ không phải vì sợ bị đe dọa tính mạng như Vương khai trước tòa.


Đa số các nhà phân tích tin rằng, bất chấp sự kịch tính của phiên tòa “thế kỷ” tại Trung Quốc, nơi Bạc Hy Lai đã có những màn biện hộ đầy “khí thế”, một phán quyết có tội là điều được dự báo trước và một án tù dài hạn cũng đã được định đoạt, chỉ chờ thời điểm công bố. Trên trang mạng xã hội Sina Weibo, Tòa án Nhân dân trung cấp Tế Nam cùng ngày 26/8 cho biết sẽ đưa ra phán quyết vào “một ngày được quyết định sau”.


Thu Hằng (AFP)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.