Kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với 3 khu vực ở Đắk Nông

Ngày 27/11, UBND tỉnh Đắk Nông có quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 3 khu vực sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Hồ chứa nước Đắk N’ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông). Ảnh: TTXVN phát

Ba khu vực được công bố kết thúc tình huống khẩn cấp, gồm: Khu vực Bon Bu Krắc và Bon Bu Prăng 1A (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức); khu vực công trình hồ chứa nước Đắk N'ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long); khu vực đường Tỉnh lộ 1 (Tỉnh lộ 681) tại Km25+100÷km25+950 (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức). Đây là 3 khu vực đã được UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục vào các ngày 8/8 và 18/8/2023.

Theo UBND huyện Tuy Đức, liên quan tình trạng sạt lở tại khu vực Bon Bu Krắc và Bon Bu Prăng 1A, UBND huyện thực hiện di dời 69 hộ dân với 235 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm; huyện đã đề nghị UBND tỉnh bố trí 33 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư trên diện tích 5 ha cho các hộ dân nêu trên. Đối với khu vực sạt trượt trên đường Tỉnh lộ 1, UBND huyện Tuy Đức xác định có một cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 63 hộ dân bị ảnh hưởng; huyện đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông bố trí kinh phí khoảng 20 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư 4ha cho các hộ dân.

Đối với sạt trượt, sụt lún tại khu vực công trình hồ chứa nước Đắk N'ting, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, đơn vị Chủ đầu tư đã triển khai các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tình trạng sạt trượt; đồng thời hạ thấp ngưỡng tràn đập Đắk N’ting nhằm tránh nguy cơ vỡ đập. Hiện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông đang đề xuất kinh phí sửa chữa, khắc phục lâu dài sự cố sạt, trượt tại đây.

Đắk Nông đang vào mùa khô, tình trạng sạt trượt, sụt lún tại các vị trí nêu trên cũng như một số khu vực khác trong tỉnh cơ bản ổn định, không còn dịch chuyển, mở rộng thêm.

Như vậy, Đắk Nông còn một khu vực khẩn cấp về thiên tai là đoạn sạt trượt, sụt lún trên đường Hồ Chí Minh tại Km1.900+350 (đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa). Khu vực này được UBND tỉnh Đắk Nông công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó từ ngày 8/8/2023. Hiện việc lưu thông qua 2/4 làn đường (theo hướng từ thành phố Gia Nghĩa đi thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị chia cắt hoàn toàn). Ngày 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ký văn bản giao Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông tổ chức, phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục tình trạng sạt trượt, sụt lún tại vị trí nêu trên.

Minh Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.