Kết thúc đàm phán thương mại cấp cao Trung Quốc - Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này và Mỹ ngày 9/1 đã kết thúc cuộc đàm phán thương mại cấp thứ trưởng tại thủ đô Bắc Kinh trong bối cảnh gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ kéo kinh tế toàn cầu đi xuống.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và quốc kỳ Mỹ (phải) tại một hội nghị. Ảnh: Reutes/TTXVN

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra xác nhận trên song không thông báo kết quả cuộc đàm phán này. Theo Bộ trên, chi tiết của cuộc đàm phán sẽ được công bố sau. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: "Nếu kết quả của cuộc đàm phán là tốt thì không chỉ mang lại lợi ích cho Mỹ và Trung Quốc mà còn là tin tốt lành cho kinh tế thế giới". Theo ông Lục Khảng, việc các cuộc đàm phán kéo dài thêm 1 ngày so với kế hoạch là dấu hiệu tốt cho thấy hai bên rất coi trọng cuộc đàm phán này.

Cuộc đàm phán ban đầu được lên kế hoạch diễn ra trong 2 ngày đến ngày 8/1, nhưng sau đó được kéo dài sang ngày 9/1. Theo các nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán, Trung Quốc và Mỹ dự định tổ chức một cuộc đàm phán cấp bộ trưởng trong đó sẽ có sự tham gia của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.

Trước đó, cùng ngày, phái đoàn đàm phán Mỹ đã tỏ ý lạc quan về tiến triển trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu tiến triển trong các vấn đề, như thu mua nông sản Mỹ, các mặt hàng năng lượng và tăng cường tiếp cận thị trường Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp Mỹ Ted McKinney cho biết các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng và "có lợi cho Mỹ", song không tiết lộ thêm.

Trước tâm lý lạc quan về những tiến triển trong đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, các thị trường chứng khoán châu Á đã đồng loạt ngả sắc xanh khi chốt phiên giao dịch ngày 9/1. Cụ thể, chỉ số Hang Seng trên thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng 2,3% lên 26.462.32 điểm; chỉ số Shanghai Composite trên thị trường chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,7% lên 2.544,34 điểm; chỉ số Nikkei trên thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,1% lên 20.427,06 điểm. Các chỉ số trên thị trường chứng khoán của Australia, Singapore, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), New Zealand, Ấn Độ, Indonesia, Philippines cũng đều đồng loạt tăng điểm.

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 12/2018 nhất trí về một thỏa thuận "đình chiến thương mại", theo đó Mỹ và Trung Quốc sẽ tạm ngừng việc đáp trả thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu của nhau, tìm cách hoàn tất đàm phán về công nghệ và các quyền sở hữu trí tuệ trong vòng 90 ngày. Chính quyền Mỹ cảnh báo tăng mức thuế từ 10% lên 25% trong trường hợp hai bên không đạt được một thỏa thuận khi hết thời hạn nói trên.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.