Đàm phán thương mại Trung - Mỹ bước sang ngày thứ 2

Ngày 8/1, các quan chức Trung Quốc và Mỹ đã nhóm họp ngày thứ 2 tại Bắc Kinh trong cuộc đàm phán thương mại nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng thương mại kéo dài nhiều tháng qua giữa hai bên.

Đoàn đàm phán hai bên đang tìm cách giải quyết một loạt vấn đề gai góc đe dọa làm nảy sinh một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, như vấn đề sở hữu trí tuệ, việc Trung Quốc tăng nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của Mỹ để cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước, tăng tiếp cận thị trường Trung Quốc,...

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Trung Quốc (phải) và quốc kỳ Mỹ được chuẩn bị tại cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở Argentina tháng 12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện đại diện hai đoàn đàm phán chưa công bố chi tiết nội dung đàm phán tại Bắc Kinh hiện nay.

Trong bối cảnh các diện thương mại Trung-Mỹ nối lại đàm phán, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Trung Quốc tối 7/1 trong chuyến thăm bất ngờ để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm thứ 4 của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc trong gần 1 năm qua. Một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc - đồng minh ngoại giao chủ chốt và là đối tác thương mại chính của Bình Nhưỡng - có thể tận dụng chuyến thăm này của ông Kim Jong-un làm công cụ "mặc cả" trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Tuy nhiên, cố vấn cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và các vấn đề quốc tế, bà Bonnie Glaser cho rằng thời điểm ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc có thể chỉ là trùng hợp và không liên quan đến cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra, vì theo bà, Tổng thống Mỹ Donald Trump "đã mở kênh liên lạc riêng với ông Kim Jong-un".

Trong phát biểu ngày 7/1, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết nước này và Trung Quốc có thể đạt được một thỏa thuận tốt liên quan các vấn đề thương mại trước mắt, trong khi một thỏa thuận về các vấn đề cơ cấu thương mại và việc thực thi sẽ "khó khăn hơn". Ông Ross cho rằng vòng đàm phán ở Bắc Kinh lần này sẽ giúp xác định liệu có thể giải quyết các bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này thông qua đàm phán hay không. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố khẳng định Bắc Kinh và Washington đều mong muốn hợp tác trong lĩnh vực thương mại và Trung Quốc có thiện ý giải quyết mọi bất đồng về thương mại giữa hai nước.

Cuộc đàm phán thương mại lần này tại Bắc Kinh diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau hôm 1/12/2018 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã đạt một thỏa thuận, theo đó Mỹ và Trung Quốc sẽ tạm ngừng đòn đáp trả thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu của nhau và tìm cách hoàn tất đàm phán về công nghệ và các quyền sở hữu trí tuệ trong vòng 90 ngày. Chính quyền Mỹ đe dọa tăng mức thuế từ 10% lên 25% trong trường hợp hai bên không đạt được một thỏa thuận khi hết thời hạn nói trên.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.