Kết thúc cách ly y tế đối với thôn Kiều (Bắc Ninh) từ 0 giờ ngày 20/5

Tối 19/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với 326 hộ gia đình với 1.291 nhân khẩu, tại thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du từ 0 giờ ngày 20/5.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng lập rào chăn chốt dịch tại thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, ngày 6/5/2021. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Theo ông Vương Quốc Tuấn, trong thời gian 14 ngày kể từ ngày có quyết định thiết lập vùng cách cách ly y tế, thôn Kiều không phát sinh trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu huyện Tiên Du chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện việc dỡ bỏ địa bàn cách ly y tế đối với thôn Kiều đảm bảo đúng quy định. Huyện Tiên Du chỉ đạo xã Hiên Vân thực hiện, phát huy vai trò của Tổ phòng, chống COVID cộng đồng, giám sát, yêu cầu các hộ gia đình tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc và hạn chế giao lưu trong cộng đồng dân cư để phòng, chống dịch bệnh phát sinh trở lại.

Tính từ ngày 5/5 đến 18 giờ ngày 19/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 357 ca mắc COVID-19 tại 7/8 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, huyện Thuận Thành là địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh với 294 ca. Huyện Tiên Du ghi nhận 5 ca, trong đó có 4 ca ở thôn Kiều.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện giãn cách xã hội đối với 7/8 đơn vị hành chính cấp huyện; trong đó, thành phố Bắc Ninh, huyện Thuận Thành và huyện Yên Phong áp dụng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Thị xã Từ Sơn và các huyện Tiên Du, Quế Võ, Lương Tài áp dụng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Quang Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.