Kết quả chăm sóc người có công là thước đo các hoạt động kỷ niệm của ngành Y tế

Chiều 15/7, Bộ Y tế đã họp nghe báo cáo triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Thương binh-Liệt sĩ năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các đơn vị, bệnh viện trực thuộc và Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Chú thích ảnh
Tư vấn cho người có công về chế độ dinh dưỡng, luyện tập, sử dụng thuốc, hướng dẫn theo dõi sức khỏe... tại Trạm Y tế xã Thư Vũ (Hưng Yên). Ảnh minh họa: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Báo cáo tại cuộc họp, Tiến sĩ, bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, thực hiện Quyết định số 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2008/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, nhiều Sở Y tế, bệnh viện và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như khám bệnh, quản lý sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc, khám lưu động và phục hồi chức năng cho người có công; ưu tiên người cao tuổi, thương binh, bệnh binh và đối tượng chính sách. Một số mô hình tiêu biểu như khám sàng lọc bệnh về mắt tại Lai Châu và hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội với các trung tâm điều dưỡng người có công đã mang lại hiệu quả tích cực, có thể nhân rộng.

Phát biểu tại cuộc họp, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, Ban Bí thư đã yêu cầu lấy kết quả chăm sóc người có công làm thước đo thực chất của các hoạt động kỷ niệm; xác định đây là công việc thường xuyên, lâu dài, không chờ đến dịp 27/7 mới triển khai. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cũng đã nhấn mạnh đây là “mệnh lệnh từ trái tim”, đồng thời là cuộc chạy đua với thời gian khi phần lớn người có công tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng giảm sút.

Vì vậy, yêu cầu xuyên suốt là mọi nhiệm vụ phải được triển khai thực chất, có địa chỉ, có sản phẩm, có số liệu và có người chịu trách nhiệm; tuyệt đối tránh phô trương, hình thức, dàn trải. “Chúng ta không đánh giá kết quả bằng số lượng hội nghị, lễ phát động hay các đoàn thăm hỏi, mà bằng số người có công được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, số gia đình liệt sĩ nhận được thông tin về người thân và số vấn đề tồn đọng được giải quyết cụ thể”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bích Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

45 ngày cao điểm khám sức khỏe toàn dân ở Cà Mau

45 ngày cao điểm khám sức khỏe toàn dân ở Cà Mau

Ngày 15/9, UBND xã Hòa Bình phối hợp với Sở Y tế tỉnh Cà Mau, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Hồ Chí Minh) tổ chức lễ ra quân phát động đợt 5, cao điểm 45 ngày hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân. 

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân thuộc diện quy định trong năm 2026, tiến tới thực hiện thường xuyên hằng năm giai đoạn 2026-2030, qua đó, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.