Bạc Liêu thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công

Chiều 26/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) và Họp mặt người có công tiêu biểu năm 2022.
Chú thích ảnh
Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trao quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi họp mặt. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn người con của tỉnh đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Các thế hệ cha anh đã chiến đấu anh dũng trên khắp các chiến trường, đóng góp cùng quân dân cả nước làm nên những chiến công hiển hách.

Hiện Bạc Liêu có trên 71.000 người có công và thân nhân, trên 6.000 thương, bệnh binh, trên 2.500 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, trên 1.310 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày… Toàn tỉnh có trên 2.100 mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Những năm qua, cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, đơn vị quân đội, công an, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần, động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Tiêu biểu là các hoạt động chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm. Đặc biệt, tỉnh phân công các đơn vị, địa phương phụng dưỡng suốt đời 62 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ 114 thương binh nặng, chi trợ cấp điều dưỡng tại gia đình cho trên 2.000 người…

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu khen thưởng và vinh danh 192 người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh năm 2022. 

Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình đó được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của toàn xã hội, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tinh thần yêu nước, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi người có công, đặc biệt quan tâm đến việc hướng dẫn, thẩm định hồ sơ công nhận để người có công được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước. Các ngành, địa phương quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho người có công và con em của họ; giúp đỡ thiết thực và hiệu quả cho gia đình chính sách về vật chất để tất cả gia đình người có công đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cư trú...

Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu khen thưởng và vinh danh 192 người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.