Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ có thể tác động đến hợp tác quốc phòng Mỹ-Hàn  

Phóng viên TTXVN tại Soeul dẫn Đài phát thanh KBS của Hàn Quốc nhận định kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tới đây có thể sẽ làm thay đổi đáng kể hợp tác quốc phòng quan trọng giữa Hàn Quốc và Mỹ, trong đó có việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến và sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ Mỹ tham gia buổi huấn luyện chiến thuật tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 20/9/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phân tích, năm nay, Seoul đã đề xuất tăng 13% khoản đóng góp của Hàn Quốc trong chi phí đồn trú lực lượng quân sự Mỹ tại nước này  so với mức 1.036,9 tỷ won (913,9 triệu USD) năm ngoái. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối đề nghị của Seoul khiến đàm phán song phương về vấn đề này rơi vào bế tắc. Ban đầu, Tổng thống Trump yêu cầu Hàn Quốc tăng gấp 5 lần khoản đóng góp này, do đó nếu tái đắc cử Tổng thống Mỹ, nhiều khả năng ông Trump sẽ tiếp tục gây áp lực với Seoul.

Trong khi đó, ứng cử viên Joe Biden cũng yêu cầu Hàn Quốc tăng khoản đóng góp song mềm mỏng hơn, trên tinh thần nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung và không gây tổn hại mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.

Ngoài ra, nếu ông Trump đắc cử, Washington nhiều khả năng sẽ dùng "quân bài" cắt giảm quân số Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc để gây áp lực gia tăng khoản đóng góp, như cách đã áp dụng đối với quân Mỹ đồn trú tại Đức. Do đó, các chuyên gia đánh giá nếu ông Joe Biden trở thành tân Tổng thống Mỹ, việc cắt giảm lực lượng Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc sẽ ít có khả năng xảy ra.

Tuy nhiên, nếu ông Joe Biden đắc cử, việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến mà Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn so với chính quyền Trump. Các chuyên gia cho rằng ông Biden có thể sẽ yêu cầu kiểm tra chi tiết, từ khâu thảo luận về điều kiện chuyển giao đến công tác kiểm chứng chi tiết.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

'Cơn gió ngược' đe dọa đà tăng trưởng của châu Âu

'Cơn gió ngược' đe dọa đà tăng trưởng của châu Âu

Chi phí năng lượng đắt đỏ, áp lực lạm phát và chi phí đi vay gia tăng đang cùng lúc hợp thành “cơn gió ngược” mạnh mẽ, đe dọa hãm phanh đà phục hồi kinh tế của Khu vực đồng euro (Eurozone) bất chấp những dự báo tăng trưởng khả quan trước đó của Ngân hàng ECB.

Các nốt phát ban điển hình của bệnh sởi. Ảnh minh họa: Ánh Tuyết/TTXVN

Mỹ đối mặt với đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất 35 năm

Mỹ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm, với 3.887 ca được xác nhận tính đến ngày 1/10. Trước tình trạng số ca mắc tiếp tục gia tăng, bang New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa và mở rộng thẩm quyền tiêm vaccine, xét nghiệm.