Tổng thống Mỹ chỉ trích việc FBI điều tra người ủng hộ vây xe tranh cử của ông Biden 

Tổng thống Donald Trump hôm 1/11 đã đề nghị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nên dừng điều tra vụ những người ủng hộ ông vây quanh xe buýt tranh cử của đối thủ Joe Biden tại bang Texas. Vụ việc đã khiến đảng Dân chủ phải hủy bỏ một sự kiện tại đây.
Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử tại Sân bay Richard B.Russell hôm 1/11. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, đề nghị của Tổng thống Trump được chia sẻ trên trang Twitter chỉ vài giờ sau khi FBI xác nhận họ đã biết về vụ việc và đang điều tra.

“Theo tôi, những người ủng hộ này không làm gì sai. Thay vào đó, FBI và Bộ Tư pháp nên điều tra những kẻ khủng bố, những kẻ vô chính phủ, những kẻ kích động của Antifa và những kẻ đốt phá khắp nơi tại các thành phố do đảng Dân chủ điều hành, và làm tổn thương người dân của chúng ta”, ông Trump viết trên Twitter hôm 1/11.

Một phát ngôn viên của FBI cho biết văn phòng điều tra không có bình luận gì về lời đề nghị của Tổng thống Trump. 

Lời đề nghị của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và Giám độc FBI Christopher Wray còn đang căng thẳng. Tổng thống cho biết ông thất vọng về những tuyên bố của Giám đốc FBI về các vấn đề như gian lận bầu cử, can thiệp bầu cử Nga, đồng thời nói rằng có khả năng sẽ sa thải ông Wray nếu tái đắc cử.

Vụ việc xảy ra tại bang Texas hôm 30/10 khi xe buýt vận động tranh cử của chiến dịch ông Joe Biden đang đi từ San Antonio đến Austin trong nỗ lực kêu gọi người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ bỏ phiếu vào ngày bỏ phiếu sớm cuối cùng của bang.

Một quan chức chiến dịch của ông Biden mô tả hành động của những người lái xe motor là tìm cách giảm tốc độ xe buýt và khiến xe đi sai làn. Theo đó, những người ngồi trên các phương tiện gắn cờ ủng hộ Tổng thống Donald Trump bắt đầu la hét sau đó chặn toàn bộ xe của ông Joe Biden. Có thời điểm, những người ủng hộ Tổng thống Trump khiến xe buýt của chiến dịch ông Biden di chuyển chậm xuống còn vận tốc khoảng 30km/ trên giao lộ 35, một quan chức chiến dịch nói. 

Nguồn tin cho hay, có gần 100 phương tiện xung quanh xe buýt vận động của chiến dịch ông Biden. Các nhân viên của ông Biden đã rất bối rối trước sự kiện này, dù không ai bị thương.

Cả ông Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris đều không có mặt trên xe buýt vào thời điểm vụ việc xảy ra. Nhân viên trên xe buýt chiến dịch của ông Joe Biden đã gọi 911 để cơ quan thực thi pháp luật địa phương hỗ trợ xe buýt đến đích.

Sau đó 1 ngày, hôm 31/10, Tổng thống Trump đã tweet một video về những người ủng hộ ông đi theo xe buýt tranh cử của Biden kèm với chú thích: “Tôi yêu Texas!”.

Chủ tịch đảng Dân chủ tại bang Texas không trực tiếp giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, ông kêu gọi hai bên nên “bỏ qua những ồn ào này và hãy đi bỏ phiểu”. 

“Bỏ phiếu là điều quan trọng nhất lúc này,” Chủ tịch đảng Dân chủ bang Texas Gilberto Hinojosa, cho biết trong một tuyên bố.

Cuối tuần trước, những người ủng hộ Tổng thống Trump cũng đã chặn Cầu Mario Cuomo tại New York gây tắc nghẽn giao thông trên đường cao tốc Garden State Parkway. Các video phát trực tiếp cho thấy một số người ủng hộ ông Trump đã nhảy khỏi xe của họ trên cầu khi trời đang mưa, vẫy cờ ủng hộ Tổng thống Trump. 

“Chúng tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ tình trạng nào như thế này. Ít nhất là chưa từng có một tổng thống nào cho rằng đó là điều tốt ”, ông Biden nói trong một sự kiện tranh cử ở ngoại ô Philadelphia. 

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.