Kết nối sức mạnh cộng đồng chung tay phòng tránh thiên tai

Sáng 7/12, tại thành phố Đà Nẵng, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ (2008-2023) với chủ đề “Kết nối sức mạnh cộng đồng chung tay phòng tránh thiên tai”.
Chú thích ảnh
Ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai, phát biểu. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai cho hay, Việt Nam là nước có nhiều thiên tai và được quốc tế cảnh báo là một trong 5 nước trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu. Hàng năm, thiên tai thường xảy ra gây cho nhân dân nhiều thiệt hại về người và của, nhiều mất mát đau lòng. Trong đó, các tỉnh miền Trung là nơi thường gánh chịu nhiều thiên tai nhất trên cả nước.

Người dân trên cả nước đều quan tâm chia sẻ với người dân các vùng bị thiên tai tàn phá, muốn chung tay giúp đỡ bà con giảm bớt phần nào khó khăn mất mát do thiên tai gây ra.

Theo ông Phan Diễn, trong 15 năm qua, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã thực hiện nhiều dự án giúp người dân nâng cao năng lực chủ động phòng tránh thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, khắc phục hậu quả thiên tai và tiến hành một số hoạt động nhân đạo từ thiện khác được người dân, chính quyền các cấp hoan nghênh, đánh giá cao. 

Hiện nay, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai hoạt động trên nhiều địa bàn; khối lượng dự án phải quản lý thực hiện có năm lên tới trên 100 tỷ đồng nhưng công việc vẫn thuận lợi. Mọi cán bộ, nhân viên của Quỹ đều lấy việc được chia sẻ, giúp đỡ đồng bào bị nạn, đem lại niềm vui cho mọi người là niềm hạnh phúc của chính mình.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thường xuyên phải đối mặt với bão, áp thấp nhiệt đới, gây ngập lụt ở vùng trung du và đồng bằng ven biển.

Với kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, thành phố ban hành và triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn trong thiên tai đến năm 2030” với nhiều giải pháp quyết liệt, căn cơ, chủ động trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Quỹ trong triển khai các chương trình, dự án liên quan đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai; đồng thời, mong muốn Quỹ phát huy hơn nữa vai trò “cầu nối”, tiếp tục đồng hành và chia sẻ với các địa phương, cùng nhau hướng đến một môi trường sống an toàn, thân thiện và bền vững trong tương lai.

Năm 2008, Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung được Bộ Nội vụ cho phép thành lập, hoạt động trong phạm vi các tỉnh miền Trung. Mục tiêu hoạt động của Quỹ mang tính nhân văn, hướng tới cộng đồng, phục vụ cộng đồng, đặc biệt chú ý đến các nhóm người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai như trẻ em, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo. Đến năm 2018, Quỹ được đổi tên thành Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và chính thức mở rộng phạm vi hoạt động ra cả nước. Quỹ là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, nguồn vốn có được từ đóng góp của các sáng lập viên và sự tài trợ, đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Tính đến năm 2023, Quỹ vận động được hơn 600 tỷ đồng từ hơn 300 nhà hảo tâm trong và ngoài nước để xây dựng 88 lớp học, trường học, 20 trạm y tế, 14 nhà sinh hoạt cộng đồng... Đây là những công trình lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa sẵn sàng là nơi tránh trú an toàn cho người dân vùng thiên tai. Đặc biệt, từ năm 2018, Chương trình Chung tay giúp trẻ em học bơi an toàn của Quỹ đã tổ chức vận động được hơn 90 tỷ đồng để xây dựng 142 bể bơi an toàn trong các trường học. Chương trình Vì tương lai xanh và dự án hỗ trợ trang thiết bị dạy học tặng học bổng hơn 27 tỷ đồng cho hơn 1.000 học sinh gặp khó khăn; trang bị lại cho gần 250 trường học trên cả nước, giúp các cơ sở này nhanh chóng khôi phục hoạt động giảng dạy sau thiên tai, giúp trẻ em đến trường an toàn.

Trong giai đoạn 2011-2014, Quỹ xây dựng 85 đội xung kích phòng tránh thiên tai tại 16 tỉnh, tập huấn, trang bị phương tiện cơ bản cho đội hoạt động. Đến nay 90% số xã trong cả nước đã có đội xung kích phòng tránh thiên tai với sự tham gia của hơn 7 nghìn thành viên.

Thực hiện Dự án lắp đặt trạm đo mưa và tháp cảnh báo lũ tự động, Quỹ vận động tài trợ lắp đặt 843 trạm đo mưa tự động và 16 tháp cảnh báo lũ tự động với kinh phí 34,6 tỷ đồng. Từ năm 2016, Quỹ đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ người dân phòng, chống hạn, mặn hiệu quả…

Chú thích ảnh
Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho những đóng góp vào việc nâng cao nhận thức, năng lực tự phòng tránh thiên tai ở các địa phương trong cả nước.

Dịp này, tập thể Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho những đóng góp của Quỹ vào việc nâng cao nhận thức và năng lực tự phòng tránh thiên tai ở các địa phương trong cả nước.

Đồng thời, Quỹ cũng công bố Quyết định của Bộ Nội vụ và Hội đồng Quản lý Quỹ về việc công nhận ông Cao Đức Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ 2020-2025; ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ trở thành Chủ tịch danh dự của Quỹ.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.