Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thanh tra Chính phủ mới ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 2704/TB-TTCP về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập từ ngày 1/3/2025 trên cơ sở tổ chức lại Ủy ban Dân tộc và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ. Sau khi sắp xếp, Bộ có 22 vụ, đơn vị, gồm 8 đơn vị quản lý Nhà nước, 13 đơn vị sự nghiệp công lập và 1 Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và Miền núi.

Tại thời điểm ngày 30/4/2026, Bộ quản lý 12 cơ sở nhà, đất. Trong quá trình sắp xếp, Bộ đã thực hiện điều chuyển 1 cơ sở nhà đất sang Bộ Công an và tiếp nhận 1 cơ sở nhà đất từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Sau quá trình sắp xếp tổ chức, các đơn vị hành chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo báo cáo không có tình trạng cơ sở nhà, đất dôi dư. Qua thanh tra, ghi nhận các cơ sở nhà, đất được quản lý, sử dụng đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và có thực hiện kiểm kê, kê khai, công khai, cập nhật cơ sở dữ liệu theo quy định về quản lý tài sản công.

Bên cạnh các kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng của trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định pháp luật. Bộ chưa có sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định.

Đơn vị được giao quản lý (Văn phòng Bộ) và đơn vị sử dụng (Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo) các cơ sở nhà đất được thanh tra trực tiếp của Bộ chưa thực hiện rà soát, báo cáo và đề xuất hướng xử lý đối với phần diện tích nhà làm việc đang sử dụng lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức.

Cụ thể, nhà làm việc tại cơ sở nhà đất số 349 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội sử dụng vượt định mức quy định 655,29 m2. Tại tỉnh Đắk Lắk, nhà làm việc tại số 135 Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột vượt tiêu chuẩn 690,25 m2. Tương tự, nhà làm việc tại số 18 Nguyễn Đình Chiểu, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cũng vượt định mức lên tới 580,75 m2.

Theo kết luận thanh tra, các hạn chế nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công mới được ban hành, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung. Sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cùng việc giảm biên chế sau khi thành lập Bộ đã trực tiếp làm phát sinh phần diện tích đang quản lý, sử dụng vượt định mức tính trên đầu người tại Hà Nội, Đắk Lắk và Cần Thơ.

Đồng thời, Bộ chưa thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với các đơn vị quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất; trong khi các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng lại chưa chủ động trong kiểm tra, rà soát, báo cáo và đề xuất xử lý diện tích nhiều hơn tiêu chuẩn, định mức quy định theo Nghị định số 155/2025/NĐ-CP. Công chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tham mưu, theo dõi cũng chưa kịp thời cập nhật các quy định pháp luật liên quan.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót thuộc về Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Bộ, Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo xử lý phần diện tích làm việc vượt tiêu chuẩn, định mức tại các cơ sở ở Hà Nội, Đắk Lắk và Cần Thơ.

Đồng thời rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xem xét xử lý theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ tổ chức công khai kết luận thanh tra và triển khai thực hiện các nội dung kết luận theo quy định.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.