Kéo dài hoạt động 9 chốt kiểm soát trên các tuyến đường trọng yếu vào Vĩnh Phúc

Ngày 25/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1316/QĐ-BCĐ về việc kéo dài thời gian kiểm soát 9 chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Các chốt kiểm soát dịch COVID-19 của thành phố Vĩnh Yên tập trung kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông, tập trung vào các phương tiện chở khách, đặc biệt là xe đi qua và đến từ vùng dịch. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Đây là lần thứ 2, tỉnh Vĩnh Phúc quyết định kéo dài thời gian hoạt động của các chốt kiểm soát dịch COVID-19 do tình hình dịch trong và ngoài tỉnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm khó lường. Thời gian kéo dài hoạt động của các chốt bắt đầu từ 0 giờ ngày 26/5.

Theo quyết định, các nội dung kéo dài hoạt động 9 chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào tỉnh Vĩnh Phúc giữ nguyên theo Quyết định số 1055/QĐ-BCĐ ngày 5/5 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc thành lập 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, hoạt động của 9 chốt vẫn duy trì đầy đủ lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt cả ngày và đêm, kiểm soát dịch COVID-19 chặt chẽ, hiệu quả nhất.

Chín chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, gồm:

Chốt 1: Đầu cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên. 

Chốt 2: Trạm thu phí đầu đường 100 tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên.

Chốt 3: Đầu cầu Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường. 

Chốt 4: Vòng xuyến đầu cầu Hạc Trì, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường. 

Chốt 5: Khu vực giáp ranh giữa Tuyên Quang và Vĩnh Phúc trên QL2C thuộc xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch. 

Chốt 6: Điểm xuống nút giao IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Văn Quán, huyện Lập Thạch. 

Chốt 7: Điểm xuống nút giao IC4 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Kim Long, huyện Tam Dương. 

Chốt 8: Điểm xuống nút giao IC3 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Sơn Lôi, huyện  Bình Xuyên. 

Chốt 9: Đường đi Thái Nguyên qua Đèo Nhe tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. 

Ngoài 9 chốt trên, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Công an tỉnh giao trưởng công an các huyện, thành phố giáp ranh với các tỉnh lân cận chủ động khảo sát, đánh giá tình hình dịch bệnh tại khu vực giáp ranh, lưu lượng phương tiện, sự di chuyển của người dân từ các tỉnh lân cận vào Vĩnh Phúc để tham mưu thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến giao thông nối giữa Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận…

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1234/QĐ-BCĐ về việc kéo dài thời gian hoạt động 9 chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian bắt đầu từ 00 giờ ngày 19/5/2021 đến hết ngày 25/5/2021; có thể gia hạn thêm theo quy định.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.