Kênh đào Suez sẽ mở cửa cho đầu tư nước ngoài

Phát biểu trước báo giới ngày 22/12, Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA), Osama Rabie, cho biết kênh đào này sẽ mở cửa cho đầu tư nước ngoài, nhưng người nước ngoài không có quyền giám sát kênh đào cũng như tham gia vào quỹ đã được đề xuất nhằm góp phần quản lý các nguồn lực của kênh đào. 
Chú thích ảnh
Tàu thuyền qua kênh đào Suez, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên đưa đến nhận định về khả năng SCA sẽ bán cổ phần của kênh đào Suez cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Rabie nói quỹ trên đã được thảo luận trong vài năm, nhằm bảo vệ các nguồn lực cho việc tái đầu tư cũng như góp phần ứng phó với các thách thức hay các cuộc khủng hoảng bất ngờ.

Theo ông Rabie, SCA không thể bán kênh đào hay cho thuê bởi đó là tài sản của quốc gia và của người Ai Cập. 

Quỹ trên sẽ độc lập với SCA, cơ quan đã làm việc với các công ty nước ngoài để phát triển các dự án. Các nhà đầu tư sẽ tham gia vào dự án và không tham gia vào quỹ.

Ai Cập đang nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân, đặc biệt là từ các nước vùng Vịnh giàu dầu mỏ, để góp phần giải quyết tình trạng thiếu ngoại tệ mạnh vốn ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu và làm chậm một số hoạt động kinh tế.

Kênh đào Suez là tuyến vận tải biển ngắn nhất giữa châu Á và châu Âu và là nguồn ngoại tệ chính của Ai Cập, với nguồn thu ước đạt 8 tỷ USD trong tài khóa hiện tại (kết thúc vào tháng 6/2023).

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.