Kênh đào Suez ký thỏa thuận với Maersk, khôi phục vận tải biển

Chủ tịch Cơ quan quản lý Kênh đào Suez, ông Osama Rabie, cho biết Ai Cập ký thỏa thuận với hãng vận tải biển toàn cầu Maersk, đánh dấu bước khôi phục hoàn toàn hoạt động của đội tàu qua kênh đào sau hơn 2 năm gián đoạn.
Chú thích ảnh
Tàu hàng di chuyển qua kênh đào Suez ở tỉnh Ismailia, Ai Cập ngày 13/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Các cuộc thảo luận chuyên sâu với nhiều hãng vận tải quốc tế khác cũng đang được tiến hành nhằm khuyến khích trở lại tuyến hàng hải Biển Đỏ. Ông Rabie dự kiến doanh thu năm nay đạt khoảng 4,1 tỷ USD, với mức tăng mạnh hơn trong năm 2026.

Theo ông Osama Rabie, lưu lượng tàu qua kênh đào tăng rõ rệt trong tháng 10 và 11. Ông nhấn mạnh rằng không có lựa chọn nào thay thế cho Kênh đào Suez, tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới, đồng thời thông báo toàn bộ đội tàu Maersk sẽ quay trở lại kênh đào. Ông lưu ý rằng các tàu của công ty đã quay trở lại sau thỏa thuận hòa bình đạt được tại Sharm El Sheikh hồi tháng 10.

Đại diện Maersk cho biết tiến triển trong tiến trình hòa bình ở Gaza đã thúc đẩy thương mại toàn cầu, khẳng định kênh đào Suez vẫn là tuyến đường biển trọng yếu kết nối các thị trường quốc tế.

Hoàng Nhật - P/v TTXVN tại Cairo

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.