Kem giải rượu, cứu cánh cho "đệ tử lưu linh"

Người dân Hàn Quốc – quốc gia tiêu thụ rượu đứng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương – giờ không còn phải lo lắng sau một đêm chè chén nhờ có kem giải rượu.

Mới đây, chuỗi cửa hàng tiện lợi Withme FS thuộc công ty E-mart vừa cho ra mắt một loại kem đặc biệt mang tên Gyeondyo (tạm dịch là “kiên cường lên”). Gyeondyo chính là loại kem đầu tiên trên thị trường có công dụng giải rượu và đã được bày bán từ ngày 20/5 vừa qua.

Trong thành phần của Gyeondyo có 0,7% nước ép quả nho khô phương Đông, một phương thuốc truyền thống được ghi lại trong một cuốn sách y học Hàn Quốc từ thế kỉ 17, giúp giảm nhẹ các triệu chứng say xỉn như chóng mặt, buồn nôn, đồng thời hỗ trợ cơ thể đào thải rượu tốt hơn.

Kem giải rượu, cứu cánh cho "đệ tử lưu linh" ảnh 1

Kem Gyeondyo được bày bán tại một cửa hàng tiện lợi ở Seoul, Hàn Quốc.

Đại diện của E-mart đã giới thiệu loại kem dành cho những người hay nhậu đêm này như một “sự khích lệ tinh thần” và “đem lại sự thoải mái” giúp các “đệ tử lưu linh” có thể tỉnh táo làm việc vào sáng hôm sau.

Theo báo cáo của Tổ chức y tế thế giới (WTO) công bố năm 2014, trung bình một người dân “xứ sở kim chi” tiêu thụ 12,3 lít rượu mỗi năm. Một nghiên cứu của Viện Chính sách Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc ước tính trong toàn xã hội, thiệt hại trong hoạt động sản xuất, tiền viện phí và tử vong sớm liên quan tới việc uống rượu là khoảng 8 tỉ USD chỉ trong riêng năm 2013.

Rượu, thức uống không thể thiếu trong các cuộc gặp mặt, họp nhóm, là một ngành kinh doanh lớn ở Hàn Quốc. Vì thế mà không ít các ngành sản xuất “ăn theo” nó đã được “thơm lây”. Chẳng hạn như, các loại thuốc, nước uống giải rượu và thậm chí là mỹ phẩm dành cho nữ giới – những người muốn giữ được làn da mềm mại sau một đêm nhậu nhẹt – đã “đút túi” doanh thu 126 triệu USD mỗi năm. Con số đó còn chưa kể đến canh giải rượu, vốn là một món ăn phổ biến trong thực đơn các nhà hàng tại Hàn Quốc.

Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, Hàn Quốc đang xuất khẩu nhiều loại thuốc giải rượu ra nước ngoài. Trong số đó, nước giải rượu phổ biến nhất là Hut-gae Condition đã có mặt tại thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam từ năm 2014. Thức uống này từng xuất hiện trong video ca nhạc “Hangover” đình đám năm 2014 của ngôi sao nhạc pop Hàn Psy và rapper người Mỹ Snoop Dogg.

Hồng Ngọc (Reuters)

Dành cho bạn

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đang từng bước chuyển từ tập trung điều trị khi người dân mắc bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe liên tục.

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.