Kẻ xả súng sát hại 23 người tại Texas bị tuyên 23 án tù chung thân

Patrick Crusius - hung thủ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại một siêu thị ở bang Texas (Mỹ) vào năm 2019 - đã thoát án tử hình sau khi nhận tội tại tòa án bang này vào ngày 21/4.

Thay vào đó, Crusius bị tuyên 23 án tù chung thân, khép lại một trong những vụ việc đẫm máu và gây rúng động nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Theo thông tin từ Văn phòng công tố quận El Paso, thỏa thuận nhận tội nêu trên được đề xuất từ tháng trước nhằm tránh việc phải đưa vụ án ra xét xử kéo dài do theo đuổi án tử hình. 

Công tố viên James Montoya cho biết dù cá nhân ông đánh giá Crusius xứng đáng với án tử hình, song ông cho rằng quá trình này sẽ kéo dài và khiến gia đình các nạn nhân thêm tổn thương, đồng thời nhấn mạnh rằng phần lớn các gia đình chỉ muốn vụ việc khép lại.

Vụ xả súng diễn ra vào năm 2019 đã khiến cả nước Mỹ chấn động. Crusius, lúc đó 21 tuổi, đã nổ súng vào đám đông tại siêu thị Walmart ở El Paso với mục tiêu nhắm đến người Mỹ gốc Latinh và Tây Ban Nha. Hành vi này bị coi là tội ác thù hận có chủ đích, khi hắn đăng tải một tuyên bố kỳ thị nhập cư trước khi ra tay.

Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 23 người và làm hàng chục người khác bị thương - trở thành một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Hồi năm 2023, Crusius cũng đã bị tuyên 90 án tù chung thân trong phiên tòa xét xử cấp liên bang sau khi nhận tội.

Lan Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.